Ukraine bắn hơn 1,000 drone qua Nga, hàng trăm chiếc vào Moscow

MOSCOW, Nga (NV) – Ukraine bắn hơn 1,000 chiếc drone (máy bay điều khiển từ xa) qua Nga trong đêm, trong đó có hàng trăm chiếc nhắm vào thủ đô Moscow, giữa lúc Nga chuẩn bị kết thúc ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng bầu cử Quốc Hội nước này, giới chức loan báo hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Chín, theo đài NPR.

Thị trưởng Moscow cho hay đây là đợt tấn công thành phố này “lớn nhất từ trước tới nay” và cho biết một nhà máy lọc dầu và một tòa nhà chung cư bị hư hại.

Tòa nhà chung cư ở Kotelniki, vùng Moscow, bị hư hại sau đợt tấn công bằng drone của Ukrainehôm Chủ Nhật, 20 Tháng Chín. (Hình: AFP via Getty Images)

Tính trên vùng đô thị Moscow rộng hơn, đợt tấn công của Ukraine làm hai người thiệt mạng và 20 người bị thương, theo ông Andrei Vorobyov, giới chức đứng đầu vùng này.

Trong đợt tấn công, Ukraine dùng một loạt hỏa tiễn và drone – bao gồm hỏa tiễn Flamingo và Pelican do Ukraine sản xuất – để không kích cơ sở dầu mỏ và hậu cần của Nga, ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, tuyên bố trên mạng xã hội.

“Đây là những nơi tạo ra hàng tỷ đô la để nuôi bộ máy chiến tranh,” ông Zelensky cho hay, ý nói áp lực tài chính mà Ukraine hy vọng gây ra cho nền kinh tế Nga.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào cuối tuần ở Nga là cuộc bầu cử Quốc Hội đầu tiên ở nước này từ khi cuộc chiến Ukraine nổ ra năm 2022 tới nay. Cuộc bỏ phiếu này hầu như không có sự chống đối nào với chính sách của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, và hầu như chắc chắn sẽ củng cố địa vị thống trị của chính phủ ông.

Nga cũng tổ chức cuộc bầu cử này ở bốn vùng của Ukraine bị Moscow sáp nhập bất hợp pháp sau khi cuộc chiến bắt đầu nhưng hiện tại, vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn, và ở Crimea, bán đảo trên Hắc Hải bị Nga sáp nhập bất hợp pháp năm 2014. Ukraine lên án Nga tổ chức cuộc bầu cử này ở những vùng đó.

Bộ Quốc Phòng Nga loan báo quân đội của họ bắn hạ 1,100 chiếc drone Ukraine khắp nước Nga, cũng như trên bán đảo Crimea và vùng biển Hắc Hải.

Ông Sergei Sobyanin, thị trưởng Moscow, cho biết Nga bắn hạ 450 chiếc drone Ukraine bay tới thành phố này. Ông cho rằng “đợt tấn công chưa từng thấy” nhắm vào Moscow có mục đích phá hoại cuộc bầu cử Quốc Hội. “Về mặt này, kẻ thù đã thất bại,” ông tuyên bố.

Ukraine đang cố làm cho người dân Nga cảm nhận được hậu quả cuộc chiến, đồng thời gây áp lực đòi ông Putin đàm phán tìm giải pháp hòa bình. Tới nay, vẫn không có dấu hiệu ông Putin sẽ chấm dứt cuộc xâm lăng mà ông khởi sự hồi Tháng Hai, 2022. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT