Friday, April 19, 2024

Mỹ và Nam Hàn tập trận trong căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Mỹ và Nam Hàn hôm Thứ Hai khởi sự cuộc tập trận thường niên, diễn ra sau khi Tổng Thống Donald Trump và Bắc Hàn có các lời đe dọa qua lại tiếp theo sau việc Bình Nhưỡng bắn hai hỏa tiễn liên lục địa tháng qua.

Cuộc tập trận mang tên “Ulchi Bảo Vệ Tự Do,” phần lớn diễn ra trên hệ thống điện toán, tạo ra phản ứng giận dữ từ phía Bắc Hàn, gọi đây là sự chuẩn bị xâm lăng.

Các cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Hàn hôm Chủ Nhật nói rằng cuộc tập trận năm nay có thể tạo các diễn biến ngoài tầm kiểm soát “của chiến tranh nguyên tử.”

Dù có sự đe dọa này, Mỹ và Nam Hàn vẫn tiến hành cuộc tập trận kéo dài 11 ngày như dự trù. Khoảng 17,500 lính Mỹ và 50,000 lính Nam Hàn cùng tham dự lần này.

Trong cuộc tập trận Ulchi không có việc bắn đạn thật hay di chuyển chiến cụ, mà chỉ có các sĩ quan cao cấp qua hệ thống điện toán huy động các đơn vị của họ và tập có các quyết định đối phó với tình huống bất ngờ.

Cũng trong ngày Thứ Hai, hãng thông tấn Yonhap nói rằng sẽ có thêm các chiến đấu cơ loại F-35 được điều động tới quốc gia này và Nhật trong thời gian sắp tới.

Bản tin này cho hay tới năm 2020, Mỹ và Nhật cùng Nam Hàn có thể có tới hơn 100 chiến đấu cơ F-35 bố trí gần Bắc Hàn. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Hỏa tiễn Bắc Hàn đe dọa Mỹ”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT