Friday, April 26, 2024

Venezuela: Lãnh tụ đối lập kêu gọi nổi dậy, đụng độ dữ dội trên đường phố

CARACAS, Venezuela (AP) – Lãnh tụ đối lập Venezuela, ông Juan Guaidó hôm Thứ Ba, 30 Tháng Tư, đã có hành động táo bạo để thúc đẩy phong trào do ông chỉ huy nhằm giành chính quyền, qua việc xuống đường để kêu gọi quân đội nổi dậy.

Hành động này của ông Guaidó nhanh chóng có sự hậu thuẫn của chính phủ Mỹ, nhưng gặp chống cự mạnh mẽ của các đơn vị quân đội còn trung thành với Tổng Thống Nicolas Maduro.

Bạo động trên đường phố diễn ra ở nhiều nơi trong thủ đô Caracas, có vẻ là mối đe dọa lớn nhất cho chế độ Maduro từ nhiều tháng qua.

Sự việc bắt đầu với việc ông Guaidó xuống đường lúc rạng đông, chung quanh là một nhóm vệ binh quốc gia võ trang hùng hậu, tuyên bố ngả theo phía đối lập, để kêu gọi dân chúng ra đường trợ giúp quân đội lật đổ Maduro.

Tuy nhiên, cuộc nổi dậy này, được gọi là cuộc “Hành Quân Tự Do” (Operation Freedom), ngay lúc này có vẻ chỉ thu hút được sự hậu thuẫn hạn chế của quân đội.

Trong khi đó, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ, ông John Bolton, nói rằng chính phủ Mỹ đang chờ đợi hành động của ba giới chức quan trọng trong chính quyền Venezuela hiện nay, gồm cả bộ trưởng quốc phòng và chủ tịch Tối Cao Pháp Viện, theo như lời hứa hẹn của những người này trước đây là sẽ đưa Maduro ra khỏi vai trò lãnh đạo quốc gia.

Ông Bolton không cho biết thêm chi tiết gì về việc này.

Người chống chế độ Nicolas Maduro ném bom xăng vào căn cứ Không Quân La Carlota. (Hình: AP Photo/Boris Vergara)

Khoảng vài ngàn người dân Venezuela hưởng ứng lời kêu gọi của ông Guaidó đã kéo tới căn cứ Không Quân Carlota gần thủ đô Caracas để biểu tình, trong lúc lính bên trong căn cứ bắn lựu đạn cay ra ngoài.

Một số xe bọc thép sau đó tiến ra ngoài ủi vào đám đông khiến một số bị thương. Người biểu tình dùng bom xăng đánh trả.

Giám đốc một bệnh viện gần nơi xảy ra đụng độ nói rằng các bác sĩ tại đây đang điều trị khoảng 50 người, với khoảng một nửa là do súng bắn đạn ghém gây ra, cho thấy có các cuộc giao tranh rất gần.

Trong khi đó Maduro nói ông đã liên lạc với một số cấp chỉ huy quân đội tại một số vùng trong nước và họ xác nhận sự trung thành với chế độ hiện nay.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Vladimir Padrino López với các sĩ quan cao cấp đứng quanh, lên án hành động của ông Guaidó là “khủng bố,” đồng thời cũng nói rằng hành động kêu gọi nổi dậy này cũng sẽ thất bại như những lần trước.

Các nhóm nhỏ người biểu tình đã dựng rào cản tại một số khu phố không xa dinh tổng thống. Tuy nhiên, cảnh sát chống bạo động nhanh chóng kéo tới để mở lại giao thông.

Phần lớn các cửa tiệm ở Caracas đã đóng cửa và đường sá trong thủ đô vắng vẻ bất thường, do người dân ở trong nhà, chờ đợi biến chuyển của tình hình. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT