Tuesday, April 16, 2024

Vợ chủ tịch Korean Air bị thẩm vấn về cáo buộc đánh nhân viên

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Cảnh sát Nam Hàn hôm 28 Tháng Năm yêu cầu bà Lee Myung-hee, vợ của chủ tịch công ty Korean Air, đến trình diện để thẩm vấn về các cáo buộc hành hạ và đánh đập nhân viên công ty.

Bà Lee Myung-hee bị cáo buộc là hành hạ, cả về tinh thần và thể xác, hơn 10 nhân viên của đại công ty Hanjin do ông Cho Yang-ho làm chủ tịch. Công ty này công ty mẹ của Korean Air.

Bà Lee nói với các nhà báo là “hối lỗi vì gây ra phiền hà” sau khi đến sở cảnh sát ở Seoul để được thẩm vấn hôm Thứ Hai, ngày 28 Tháng Năm.

Gia đình ông Cho trong thời gian qua đã liên tiếp bị tai tiếng và gặp nhiều chỉ trích của dư luận sau khi các nhân viên công ty cáo buộc là bị đối xử tệ hại.

Con gái lớn nhất của bà Lee, bà Cho Hyun-ah, từng là một giới chức lãnh đạo cao cấp của công ty, bị thế giới chê trách sau khi nổi cơn giận và làm trì hoãn chuyến bay vì không được phục vụ đúng cách trên phi cơ. Bà bị bản án một năm tù vì vi phạm luật hàng không, nhưng được thả sớm sau khi tòa thượng thẩm ra phán quyết cho án treo.

Tuần qua bà Cho Hyun-ah bị sở di trú Nam Hàn điều tra sau khi có cáo buộc là bà thuê người giúp việc Philippines trái phép.

Em gái của bà Cho Hyun-ah là Cho Hyun-min hiện đang bị điều tra về việc ném ly nước vào nhân viên trong một cuộc họp.

Giới hữu trách Nam Hàn cũng điều tra tố cáo là gia đình Cho, kể cả ông Cho Yang-ho, trốn thuế và dùng phi cơ để nhập cảng lậu hàng hóa đắt tiền. (V.Giang)

Nhật tình nghi Trung Quốc bán dầu cho Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT