GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm Thứ Tư, 6 Tháng Năm, lên tiếng kêu gọi các quốc gia trên thế giới hãy đầu tư vào hệ thống y tế của mình để sẵn sàng đối phó với trận đại dịch tới, thay vì phải hốt hoảng đương đầu như hiện nay.
Theo bản tin của hãng thông tấn AFP, Bác Sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đứng đầu tổ chức WHO, nói rằng đầu tư lúc này sẽ giúp cứu mạng dân chúng sau này, trong ngày mà số tử vong trên toàn thế giới vì COVID-19 vượt qua mức 250,000.
“Đại dịch COVID-19 cuối cùng rồi sẽ đi qua, nhưng chúng ta sẽ không thể quay trở lại như bình thường,” ông Tedros nói trong cuộc họp báo ở Geneva.
“Trong khi có nỗ lực đối phó với đại dịch này, chúng ta cũng phải cố gắng hơn nữa để chuẩn bị cho đại dịch tới,” ông nói thêm.
Theo ông Tedros thì thế giới chi khoảng $7.5 ngàn tỷ năm cho lãnh vực y tế, tức khoảng 10% tổng sản lượng nội địa toàn cầu, tuy nhiên việc đầu tư vào chuẩn bị đối phó với dịch bệnh lan truyền qua đường hô hấp đã bị bỏ lơ quá lâu.
Ông nói việc ngừa bệnh không chỉ tốt hơn là trị bệnh, mà còn ít tốn kém hơn trên đường dài.
“Nếu có điều gì mà chúng ta học từ COVID-19, thì đó là đầu tư vào lãnh vực y tế lúc này sẽ giúp cứu được mạng người trong tương lai,” cũng theo Bác Sĩ Tedros.
“Lịch sử sẽ xét đoán chúng ta không chỉ qua việc chúng ta có qua khỏi trận đại dịch này hay không, mà còn là những bài học chúng ta học được, và những hành động chúng ta có sau đó,” ông Tedros kết luận. (V.Giang) [qd]















































































