PARIS, Pháp (NV) – WikiLeaks cho hay, người sáng lập tổ chức này là Julian Assange bị cắt Internet.
Fox News/ NY Daily News tường thuật rằng, loan báo của WikiLeaks đưa ra vài giờ sau khi họ cho đăng ba tweet đầy bí ẩn, liên hệ với nước Ecuador, Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry, và Văn Phòng Khối Thịnh Vượng Chung Hải Ngoại của nước Anh.
Mỗi tweet đi kèm với một chuỗi các chữ số.
John Kerry 4bb96075acadc3d80b5ac872874c3037a386f4f595fe99e687439aab.
Ecuador eae5c9b064ed649ba468f0800abf8b56ae5cfe355b93b1ce90a1b92a.
UK FCO f33a6de5c627e3270ed3e02f62cd0c857467a780cf6123d2172d80d0.
Các mật mã gồm 64 chữ này làm dấy lên nhiều đồn đoán nói rằng ông Assange, 45, đã qua đời.
Những lời đồn trên các mạng xã hội Reddit và Twitter nói rằng, các con số khởi động một “nút tử,” vốn khởi động trong trường hợp Assange đã thực sự chết.
Mời độc giả xem video: Phải để tang nhà vua cả năm, dân Thái Lan đi nhuộm quần áo
WikiLeaks cũng không hề cho biết Internet của họ bị “cắt” như thế nào.
Nhiều giới chức và chuyên gia Hoa Kỳ xưa nay từng có những phát biểu đe dọa đối với ông Assange.
Vào đầu Tháng Mười, WikiLeaks gửi bằng tweet một trích dẫn lời phát biểu hồi năm 2010, của bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, nêu thắc mắc rằng có thể nào dùng drone để giết Assange.
Vào cùng năm, cựu chiến lược gia đảng Dân Chủ, Bob Beckel, nói bóng gió với Fox News rằng “người chết không thể tiết lộ được thông tin.”
Ông Assange lại từng gợi ý rằng, ông Seth Rich, người trong ban vận động của đảng Dân Chủ, có thể là nguồn thông tin bí mật của WikiLeaks.
Cảnh sát phát giác ông Rich, 27 tuổi, bị trúng nhiều phát đạn ở lưng tại một ngả tư của Washington DC vào hồi Tháng Bảy, và không lâu sau đó thì qua đời.
Nhà chức trách tin là ông Rich là nạn nhân của một vụ cướp nhưng cái chết của ông khó thể tránh khỏi sự bàn tán về một thuyết âm mưu.
Ông Assange vào núp bóng tại Tòa Đại Sứ Ecuador ở London từ bốn năm nay, để tránh khỏi bị dẫn độ sang Thụy Điển để xử về tội ông bị cáo buộc có tấn công tình dục.
Tuy vào sống tạm nơi đây nhưng nhà hoạt động đòi hỏi thông tin minh bạch người Úc này vẫn tiếp tục làm việc và liên tục phân phối những tin tức sốt dẻo, trong đó nhiều tiết lộ làm điêu đứng chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của bà Clinton, vào lúc mà cuộc đua đang bước vào giai đoạn cuối.
Nhiều chuyên gia tin rằng WikiLeaks không phải là một tổ chức độc lập mà là một mặt trận ngoại vi của chính phủ Nga.
Ông John Podesta, chủ tịch chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinton, nói rằng trương mục email của ông từng bị người Nga tấn công, kể cả các hồ sơ lưu trữ trên hệ thống điện toán của đảng Dân Chủ.
Phó Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Sáu nói, Mỹ sẽ “gửi một thông điệp” đến Tổng Thống Nga Vladimir Putin “vào một thời điểm do chúng ta chọn,” bao giờ cảm thấy sẽ mang đến một tác động to lớn nhất. (TP)






























































