SEOUL, Nam Hàn (NV) – Đảng đối lập chính của Nam Hàn đã trình một kiến nghị luận tội vị quyền tổng thống vì ông không chịu bổ sung ba thành viên vào Tòa Hiến Pháp để cơ quan này có thể xét xử các cáo buộc nổi loạn của Tổng Thống Yoon Suk Yeol (Doãn Tích Duyệt), nhà lãnh đạo đất nước đang bị tố cáo tội ban hành lệnh thiết quân luật trên toàn quốc hồi đầu tháng, thông tấn xã AP loan tin hôm Thứ Năm, 26 Tháng Mười Hai.
Việc bổ nhiệm thẩm phán tại Tòa Hiến Pháp đã bị đình trệ trong bối cảnh tranh chấp ngày càng gay gắt giữa phe đối lập theo khuynh hướng tự do và đảng bảo thủ cầm quyền của ông Yoon cùng với nguy cơ luận tội luôn Thủ Tướng Han Duck-soo (Hàn Đức Chu). Các sự kiện này chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng tê liệt chính trị đang làm ngưng trệ các mối liên hệ ngoại giao cao cấp và gây xáo trộn trong thị trường tài chánh.
Quốc Hội do phe đối lập kiểm soát cũng thông qua các kiến nghị kêu gọi bổ nhiệm thêm ba thẩm phán Tòa Hiến Pháp để tòa có thể bắt đầu xét xem có nên sa thải hay là phục hồi chức vụ tổng thống của ông Yoon. Cuộc bỏ phiếu về kiến nghị luận tội vị quyền tổng thống diễn ra ngay sau khi ông Han nhắc lại trong một tuyên bố trên truyền hình rằng ông không thể nào bổ nhiệm các thẩm phán mà không có sự đồng ý của lưỡng đảng.

Chủ Tịch Quốc Hội Woo Won Shik kêu gọi quyền Tổng Thống Han nhanh chóng bổ nhiệm các thẩm phán, nói rằng đòi hỏi cần có sự chấp thuận của lưỡng đảng mà ông đưa ra, trên căn bản, chẳng khác gì một lời từ chối và là hành vi “xâm phạm quyền hạn của Quốc Hội trong việc lựa chọn các thẩm phán Tòa Hiến Pháp.”
Đảng Quyền Lực Nhân Dân của ông Yoon, mà phần lớn các thành viên đều tẩy chay cuộc bỏ phiếu của Quốc Hội, lập luận rằng trong khi Tổng Thống Yoon vẫn chưa chính thức bị cách chức thì ông Han không được sử dụng quyền lực của tổng thống để bổ nhiệm các thẩm phán được đề cử.
Đảng Dân Chủ đối lập cáo buộc phe bảo thủ là phá hoại tiến trình làm việc của tòa án để cứu vãn nhiệm kỳ tổng thống của ông Yoon, và quyết nghị luận tội ông Han có thể được đưa ra bỏ phiếu ngay vào Thứ Sáu này. Lãnh đạo phe Dân Chủ tại Quốc Hội, là Park Chan-dae, cho biết nhận định của ông Han cho thấy “ông ấy thiếu cả trình độ làm tròn chức vụ quyền tổng thống lẫn ý chí củng cố sức mạnh của bản Hiến Pháp”.
Quyền lực của Tổng Thống Yoon đã bị đình chỉ sau khi Quốc Hội bỏ phiếu luận tội ông vào ngày 14 Tháng Mười Hai về nỗ lực thâu tóm quyền lực vào tay ông, tuy chỉ kéo dài vài giờ nhưng đã gây nên nhiều tuần lễ hỗn loạn chính trị, làm rung chuyển một trong những nền dân chủ vững mạnh nhất ở Á Châu hiện nay. (TTHN)




















































































