Friday, April 26, 2024

Anh và Croatia vào bán kết World Cup

Anh thắng Thụy Điển 2-0; Croatia thắng Nga bằng phạt đền 4-3, sau khi huề 2-2


Hai trận đấu tứ kết cuối cùng của World Cup năm nay chấm dứt hôm Thứ Bảy, 7 Tháng Bảy, với kết quả Anh thắng Thụy Điển 2-0; Croatia huề Nga 2-2, nhưng cuối cùng thắng 4-3 trong loạt đá luân lưu.

Nga-Croatia

Nga và Croatia từng gặp nhau ba lần, Nga huề hai trận, Croatia thắng một trận.

Đây là lần đầu tiên Nga vào tứ kết World Cup kể từ khi Liên Xô tan rã. Trước đó, Liên Xô từng vào tứ kết năm 1958 và năm 1970.

Croatia từng thắng Đức trong trận tứ kết World Cup 1998 và chỉ bị loại ở trận bán kết.

Các quốc gia tổ chức World Cup trong thời gian qua mà vào được tứ kết, đều thắng trận này, và vào đến bán kết (Ý năm 1990, Pháp năm 1998, Nam Hàn năm 2002, Đức năm 2006, và Brazil năm 2014)

Hậu vệ Domagoj Vida cởi áo sau khi nâng tỉ số 2-1 cho Croatia. (Hình: AP Photo/Manu Fernandez)

Vào trận đấu, trong 30 phút đầu, hai đội chơi cầm chừng, có một số đợt tấn công, nhưng hai bên đều không gây nguy hiểm cho nhau.

Phút thứ 31, từ khoảng cách khung thành Croatia 20 mét, cầu thủ Denis Cheryshev của Nga nhận bóng từ đồng đội, dù bị bốn cầu thủ đối phương bao vậy, vẫn bất ngờ sút vào góc cao khung thành Croatia, mở tỉ số cho trận đấu.

Phút thứ 40, cầu thủ Mario Mandzukic của Croatia dẫn bóng vào vùng cấm địa, bấm cao vào trong, để tiền vệ Andrej Kramaric đội đầu vào lưới Nga, san bằng tỉ số 1-1.

Hiệp một kết thúc, tỉ số là 1-1.

Sang hiệp hai, vào phút thứ 60, tiền vệ Ivan Perisic của Croatia có bóng gần khung thành Nga, sút mạnh, bóng qua tay thủ môn Igor Akinfeev, trúng cột dọc, văng ra, đi gần lằn vôi khung thành, qua cột dọc bên kia, đi ra xa. Nga xém bị thua một bàn.

Phút thứ 72, bóng được câu vào trước khung thành Croatia, cầu thủ Aleksandr Yerokhin của Nga nhảy lên đánh đầu, bóng đi ra ngoài khung thành.

Sau 90 phút thi đấu, hai đọi vẫn huề 1-1. Thế là phải đấu hai hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút.

Phút thứ 100, Croatia được hưởng quả phạt góc, bóng câu vào, hậu vệ Domagoj Vida nhảy lên đội đầu, đưa bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 2-1 cho Croatia.

Phút thứ 115, Nga được hưởng quả đá phạt ngay sát bên ngoài góc vùng cấm địa, tiền vệ Alan Dzagoev sút bổng vào, hậu vệ Mario Figueira Fernandes của Nga nhảy lên đánh đầu, đưa bóng vào lưới, san bằng tỉ số 2-2.

Kết thúc hai hiệp đấu thêm, hai đội huề 2-2, chuẩn bị đá luân lưu để phân thắng bại.

Nga đá trước, nhưng cuối cùng Croatia thắng 4-3, vào bán kết gặp Anh vào Thứ Tư, 11 Tháng Bảy.

Đây là lần thứ nhì Croatia vào bán kết World Cup. Lần trước là năm 1998.

Hậu vệ Harry Maguire (số 6) nhảy lên đánh đầu đưa bóng vào lưới Thụy Điển, mở tỉ số cho Anh. (Hình: AP Photo/Frank Augstein)

Anh-Thụy Điển

Đây là lần thứ 25 hai đội gặp nhau, Anh thắng 8 trận, Thụy Điển thắng 7 trận, hai đội huề 9 lần.

Hai lần gặp nhau trước đây tại World Cup, Anh huề Thụy Điển 1-1 năm 2002, và 2-2 năm 2006.

Trận đấu bắt đầu, phút thứ 19, tiền đạo Harry Kane của Anh sút bóng từ ngoài vùng cấm địa Thụy Điển, bóng đi sát cột dọc khung thành ra ngoài.

Phút thứ 30, Anh được hưởng quả phạt góc, cầu thủ Ashley Young đá vào, hậu vệ Harry Maguire nhảy lên đánh đầu, đưa bóng vào lưới Thụy Điển, Anh dẫn trước 1-0.

Phút thứ 45, cầu thủ  Raheem Sterling của Anh một mình có bóng trước thủ môn Thụy Điển, dẫn qua, bị thủ môn gạt chân, không té, nhưng mất bóng, bị một cầu thủ Thụy Điển phá ra.

Hết hiệp một, Anh dẫn trước Thụy Điển 1-0.

Vào hiệp hai, phút thứ 47, bóng từ ngoài tạt vào, tiền đạo Marcus Berg của Thụy Điển nhảy lên đánh đầu vào khung thành, thủ môn Jordan Pickford của Anh bay người đẩy bóng ra, cứu một bàn cho đội nhà.

Tiền vệ Dele Alli (số 20) của Anh đội đầu đưa bóng vào khung thành Thụy Điển, nâng tỉ số lên 2-0. (Hình: AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Thụy Điển chưa bao giờ thắng một trận World Cup khi bị dẫn trước 0-1 ở hiệp một. Trong 11 trận bị dấn trước như vậy, Thụy Điển huề 2 và thua 9.

Phút thứ 59, trong một pha hỗn loạn trước khung thành Thụy Điển, bóng được câu vào, tiền vệ Dele Alli của Anh đội đầu, đưa bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0.

Phút thứ 62, Thụy Điển tấn công, cầu thủ Viktor Claesson sút vào, nhưng thủ môn của Anh bay người về bên phải đỡ được.

Phút thứ 72, cầu thủ Marcus Berg của Thụy Điển sút vào khung thành, thủ môn của Anh đẩy bóng qua sà ngang.

Trận đấu kết thúc, Anh thắng Thụy Điển 2-0, vào bán kết World Cup 2018, sẽ gặp Croatia tại sân vận động Luzhniki ở Moscow vào Thứ Tư, 11 Tháng Bảy. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT