Thursday, March 28, 2024

Arsenal hòa Chelsea 2-2 trong trận cầu đầy kịch tính

Premier League vòng 22

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh – Premier League – đã diễn ra vòng thứ hai với mười trận đấu, trong đó trận so tài đầy kịch tính giữa hai đội bóng sừng sỏ Arsenal và Chelsea diễn ra trên sân vận động Emirates vào ngày Thứ Tư, 3 Tháng Giêng, 2018 trước sự chứng kiến của hơn 50 ngàn khán giả.

Đây là trận đấu hồi họp, hấp dẫn và đầy kịch tính nhất của vòng 22 giải đấu này, với cả hai bên liên tiếp thay nhau tấn công dồn dập và có đến cả thảy 33 cơ hội mười mươi đến khó tin để tung lưới đối phương. Nếu những cú sút chính xác hơn và thần may mắn mỉm cười với họ cũng như nếu thủ môn của cả hai đội không xuất sắc thì tỷ số không dừng ở con số bốn lần thủng lưới cho cả hai bên.

Tuy nhiên cuối cùng cả hai thủ môn Petr Cech của đoàn quân Pháo Thủ và Thibaut Courtois của Chelsea mỗi người chỉ hai lần vào lưới lượm banh.

Thủ môn Courtois đã có những pha cản phá xuất thần trước những cú dứt điểm của Alexis Sanchez và Alexandre Lacazette trước khi cuối cùng phải đành thúc thủ trước cú sút quá hiểm hóc của tiền vệ Jack Wilshere, banh bay như tên bắn vào sát xà ngang gần góc thượng phải, mở tỷ số đầu tiên cho Arsenal ở phút 63 sau hiệp đầu cả hai không bên nào tung lưới đối phương.

Cầu thủ Hector Bellerin tung cú sút đưa banh qua khỏi tay thủ môn Thibaut Courtois của Chelsea trong trận đấu giải Premier League giữa hai đội Arsenal và Chelsea diễn ra trên sân Emirates Stadium, London, ngày 3 Tháng Giêng, 2018. (Hình: Getty Images)

Tuy nhiên tỷ số này chỉ kéo dài được 4 phút, khi trong đợt tấn công ngay trước khung thành Arsenal, tiền đạo Eden Hazard của Chelsea bị hậu vệ Bellerin truy cản đã có cú té ngã “không thể nào chê được” trong vùng cấm địa, để trọng tài cho Chelsea hưởng quả đá phạt đền và chính cầu thủ này quân bình tỷ số 1-1 về cho đội nhà.

Huấn luyện viên Wenger của Arsenal cho rằng quyết định của trọng tài Anthony Taylor về quả phạt đền này là “lố bịch, phi lý,” và thêm rằng “có thể thổi đến 10 quả phạt đền như thế này trong trận đấu.”

Sau đó, phút 84, Chelsea dẫn ngược lại 2-1 trước đội chủ nhà Arsenal khi Marcos Alonso đệm banh vào lưới từ đường chuyền sà vào ngay trước khung thành của Davide Zappacosta (vào thay thế cho đồng đội).

Với thời điểm chỉ còn 6 phút phù du là hết 90 phút chính thức, Chelsea tưởng chừng sẽ rời khỏi sân với 3 điểm trong tay. Tuy nhiên, trong phút thứ hai đấu bù thêm hiệp hai, khi hỗn loạn diễn ra trước khung thành Chelsea, banh trúng người một cầu thủ áo xanh văng đến chân của Bellerin và cầu thủ này ngay lập tức thực hiện cú sút thật mạnh đưa banh đi luôn vào lưới quân bình tỷ số 2-2 trước sự thất vọng của những người hâm mộ đội bóng áo xanh Blues.

Chưa hết, kịch tính vẫn tiếp diễn ở những giây cuối cùng trận đấu, các cổ động viên đội nhà Arsenal lại thêm một phen thót tim khi pha dứt điểm như sấm sét của Zappacosta lại vọt khỏi xà ngang trong khi thủ môn Cech bất động đứng nhìn.

Các cầu thủ áo xanh Chelsea ôm nhau vui mừng khi đồng đội Marcos Alonso ghi bàn thắng vào lưới Arsenal trong trận đấu giải Premier League giữa hai đội Arsenal và Chelsea diễn ra trên sân Emirates Stadium, London, ngày 3 Tháng Giêng, 2018. (Hình: Getty Images)

Với kết quả hòa, dù không đưa đến sự hài lòng cả hai đội, nhưng đây là một trận đấu hết sức căng thẳng, kịch tính và hấp dẫn nhất trong số 10 trận đấu của vòng 22 Premier League.

Chỉ có 1 điểm, Arsenal tạm thời đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng, được 39 điểm, vẫn còn hy vọng lọt vào top 4 để góp mặt giải đấu Châu Âu cấp câu lạc bộ UEFA Champions League mùa tới bởi khoảng cách biệt giữa đội này với Tottenham Hotspur đứng thứ năm, chỉ 1 điểm, với Liverpool thứ tư, 5 điểm, Chelsea thứ ba, 7 điểm và Manchester United, thứ nhì, 8 điểm trong khi còn đến những 16 trận đấu.

Về phía Chelsea, ra về chỉ với 1 điểm, thầy trò huấn luyện viên Conte mất đi cơ hội hạ bệ đội bóng của Mourinho để vươn lên đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng.

Điều đáng nói ở đây, trong trận đấu cả hai cầu thủ Lacazette (của Chelsea) và Morata (Chelsea) đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn mười mươi khi nhận được các đường chuyền không thể nào chính xác hơn từ các đồng đội. Điển hình ở phút 14, Alvaro Morata nhận được banh từ đường chuyền dài của đồng đội Victor Moses, thoát đi thật nhanh để một mình đối mặt với thủ môn Petr Cech, nhưng pha sửa bóng của anh lại ra ngoài khung thành. Chỉ 3 phút sau đó, phía Arsenal đáp lễ với cú sút với khoảng cách gần của tiền đạo Alexia Sanchez nhưng banh lại chạm cột dọc trái rồi văng qua chạm cột dọc phải để cuối cùng thủ thành Chelsea, Courtois ôm gọn quả banh này.

Tiền đạo Eden Hazard của Chelsea đá thành công quả phạt đền dành cho Chelsea khi cầu thủ này bị một hậu vệ Arsenal đốn ngã trong vùng cấm địa trong trận đấu giải Premier League giữa hai đội Arsenal và Chelsea diễn ra trên sân Emirates Stadium, London, ngày 3 Tháng Giêng, 2018. (Hình: Getty Images)

Trong khi đó, ở khu vực cuối bảng và có nguy cơ rớt hạng, vẫn là những cái tên quen thuộc từ đầu mùa giải đến nay như Swansea City tiếp tục đội sổ khi chỉ có vỏn vẹn 16 điểm, West Brom áp chót cũng với 16 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại, Stoke City mùa này chơi quá tệ đứng thứ 18 được 20 điểm, Southampton thứ 17 được 20 điểm (hơn hiệu số bàn thắng bại so với Stoke City), West Ham United thứ 16 được 21 điểm, Bournemouth thứ 15, được 21 điểm.

Ngoài 5 năm đội chót bảng này, một số đội bóng khác tuy đứng trên nhưng vẫn không thể nói là an toàn khi khoảng cách biệt quá nhỏ so với 5 đội nói trên như Crystal Palace (thứ 14, 22 điểm), Newcastle (thứ 13, với 22 điểm), Brighton and Hove Albion (thứ 12, được 23 điểm), Huddersfield (thứ 11, được 23 điểm)…

Các đội cuối bảng nếu không cải thiện thành tích thi đấu của mình, sẽ có nhiều cơ hội xuống sân chơi thấp hơn là… Championship vào mùa tới. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, 4 tháng 1 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT