Thursday, April 25, 2024

Chung kết CONCACAF: Toronto FC thua Chivas 1-2 ngay trên sân nhà

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn cấp câu lạc bộ khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) mùa bóng 2018 bước vào hai trận đấu chung kết lượt đi và về giữa hai đội bóng câu lạc bộ Toronto FC của Canada (hiện thi đấu giải MLS Hoa Kỳ) và Chivas Guadalajara của Mexico.

Trận lượt đi Toronto FC đón tiếp đối thủ Chivas trên sân nhà BMO Field, Toronto, Canada ngày Thứ Ba, 17 Tháng Tư, 2018.

Khi thời gian trái bóng lăn chưa được 120 giây, bất ngờ đội chủ nhà đương kim vô địch MLS 2017, phải nhận gáo nước lạnh tạt vào mặt với bàn thắng không ai ngờ đến. Phút 1.03 trong đợt tấn công từ cánh phải, một cầu thủ Chivas dẫn banh xuống gần sát lằn vôi cuối sân rồi tạt bóng vào ngay trong vùng cấm địa, lúc đó có đến 4 hậu vệ áo đỏ đứng trước khung thành nhà nhưng ai cũng chôn chân một chỗ, để cho Rodolfo Pizarro không người kèm kẹp, tung cú sút đưa banh đi góc thượng trái, trong khi thủ môn Toronto không kịp phản ứng.

Bàn thắng quá sớm làm tăng thêm tinh thần thi đấu và có lợi thế bàn thắng trên sân khách của các cầu thủ của đội bóng thuộc hàng đại gia Mexico.

Về phía đội chủ nhà, sau bàn thua này, liên tiếp mở các cuộc tấn công mong tìm lại thế quân bình tỷ số và họ đã thành công ở phút 19 khi trong đợt tấn công từ đường banh thọc sâu xuống cánh phải cho đồng đội Marky Delgado, để cầu thủ này tạt banh vào ngay trước khung thành, thủ môn Chivas bay người cản phá nhưng tay không thể chạm bóng và tiền vệ Jonathan Osorio lao tới xỉa banh vào lưới quân bình tỷ số 1-1. Thời gian còn lại của hiệp một đôi bên đều có vài cơ hội tốt có thể gia tăng khoảng cách biệt hoặc quân bình tỷ số nhưng đều không thành công.

Tiền đạo đội Toronto FC, Sebastian Giovinco số 10 đá quả phạt trực tiếp trước hàng rào cầu thủ Chivas nhảy lên cản phá trong trận chung kết lượt đi giải CONCACAF Champions League giữa Toronto FC và Chivas Guadalajara diễn ra trên sân BMO Field, Toronto, Ontario, Canada ngày 17 Tháng Tư, 2018. (Hình: Getty Images)

Bước vào hiệp hai, phút 72 lưới của Toronto lại thủng thêm một lần nữa khi bị phạt trực tiếp ở khoảng cách khá xa ngoài vùng cấm địa, cầu thủ Alan Pulido thực hiện quả đá phạt này, tung cú sút thuộc hàng siêu phẩm đưa banh đi vào góc thượng phải quá tầm tay với của thủ môn Toronton ấn định tỷ số chung cuộc lên 2-1 cho đội khách.

Bàn thua thứ hai do lỗi lầm của thủ môn Toronto, Alex Bono, phán đoán sai cú đá phạt của Alan Pulido nên dâng cao để cản phá banh nhưng không ngờ banh lại bay đi luôn vào lưới.

Thất bại lượt đi với hai bàn thua trên sân nhà, muốn tạo nên lịch sử lần đầu tiên vô địch giải đấu này, Altidore cùng đồng đội buộc phải thắng Chivas với hai bàn cách biệt trở hoặc hơn một trái nhưng phải có ít nhất ba bàn thắng vào lưới Chivas lên ở trận lượt về diễn ra vào ngày thứ Tư tới đây tại Estadio Akron, Guadalajara, Mexico.

Toronto FC đang tìm kiếm chấm dứt sự thống trị các đội bóng Mexico ở giải đấu này suốt 13 năm qua và trở nên đội bóng MLS đầu tiên vô địch Champions League kể từ khi hình thức thi đấu hiện tại được giới thiệu cách nay 10 năm. Trong thời gian này chỉ có ba đội bóng MLS vào đến trận chung kết. DC United (1998), Los Angeles Galaxy (2000) là hai đội bóng duy nhất đại diện cho MLS từng đoạt danh hiệu vô địch kể từ khi giải đấu này bắt đầu thi đấu trong năm 1996.

Đội vô địch Champions League sẽ đại diện cho khu vực CONCACAF dự giải FIFA Club World Cup trong tháng Mười Hai tới đây tại quốc gia Các Tiểu Vương Quốc Á Rập (United Arab Emirates – UAE). (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, 19 tháng 4 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT