Việt Nam: Đội Đồng Tháp bị đổi tên, phải lên Sài Gòn ‘ăn nhờ ở đậu’

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Chuyện hy hữu trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp không chỉ riêng Việt Nam mà toàn thế giới, câu lạc bộ bóng đá giàu truyền thống, Đồng Tháp, bỗng dưng phải thay tên đổi họ, lên Sài Gòn “ăn nhờ ở đậu” và bị buộc đổi tên vì tỉnh nhà Đồng Tháp “trao sân” Cao Lãnh cho doanh nghiệp khai thác, theo Dongthap FC ngày 9 Tháng Tám.

Chuyện đội bóng đổi tên không hiếm, nhưng đội chuyên nghiệp Đồng Tháp buộc phải bỏ cái tên truyền thống đại diện cho tỉnh nhà từng vô địch quốc gia 1989, 1996, rời bỏ “căn cứ” Cao Lãnh, Đồng Tháp, lên Sài Gòn tá túc mang tên Bình Minh Sài Gòn là chuyện quá lạ lẫm trong làng bóng chuyên nghiệp Việt Nam.

Người hâm mộ Đồng Tháp tự hào với cái tên truyền thống nay không còn biết cổ vũ cho màu cờ sắc áo nào khi cái tên truyền thống biến mất còn đội thì “khai sinh” lại với tên Bình Minh Sài Gòn vì lãnh đạo tỉnh đã “bán sân.” (Hình minh họa: Thanh Niên)

Lạ hơn là tỉnh nhà Đồng Tháp từng có cái sân Sa Đéc thì đã “đóng băng” không hoạt động bóng đá và sân Cao Lãnh từng được ví là thánh địa bóng đá miền Tây thì vừa được đấu giá quyền khai thác sân thời hạn 5 năm và công ty Thái Bảo trúng với mức giá 1.8 tỷ đồng (gần $68,700).

Người hâm mộ Đồng Tháp thắc mắc với giá bỏ thầu quá “bèo” chưa đến $70,000 được khai thác sân Cao Lãnh những 5 năm, thế nhưng đội bóng chuyên nghiệp duy nhất của tỉnh nhà lại phải khăn gói lên Sài Gòn ở nhờ tại Trung Tâm Thể Thao Thành Long, Bình Chánh. Đã vậy lại còn phải bỏ cái tên truyền thống mang tên nhà tài trợ thì “bán sân” để làm gì?

Theo điều lệ và quy chế giải chuyên nghiệp Việt Nam, một câu lạc bộ muốn giữ tên địa phương phải đăng ký sân thi đấu chính thức trên địa phương đó, giới hành chính của địa phương đó. Vì vậy, Đồng Tháp FC buộc phải đổi tên để đủ điều kiện đăng ký tham dự mùa giải 2026-2027.

Dù ban huấn luyện, người hâm mộ Đồng Tháp và nhà tài trợ rất muốn giữ lại cái tên Đồng Tháp truyền thống hàng chục năm qua, nhưng khi không còn đủ điều kiện hoạt động tại Đồng Tháp do không có sân, không có nơi ăn tập… thì đội bóng không thể tiếp tục sử dụng tên cũ.

Tên mới đội Đồng Tháp khi “ở nhờ” là Bình Minh Sài Gòn lấy từ Trường Cao Đẳng Bình Minh Sài Gòn, đơn vị thuộc Tập Đoàn Hùng Hậu là nhà tài trợ đã đồng hành cùng bóng đá Đồng Tháp suốt 11 năm qua. Người hâm mộ yêu bóng đá Đồng Tháp suốt nửa thế kỷ qua chỉ còn biết thở dài với cảnh “Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt.”

Đội Đồng Tháp giờ phải mang tên mới, áo mới và rời xa sân Cao Lãnh từng gắn bó với họ thời hoàng kim. (Hình: DTF – Tuổi Trẻ)

Theo góc nhìn của nhiều người hâm mộ, điều đáng tiếc là trong giai đoạn đội bóng gặp khó khăn nhất, chính quyền tỉnh Đồng Tháp và ngành thể thao địa phương không có giải pháp đủ hiệu quả để giữ lại đội bóng mang tên quê hương có hơn nửa thế kỷ truyền thống gắn bó với tên đội Đồng Tháp. Đội bóng từng tự hào là đại diện bóng đá Đồng Bằng Sông Cửu Long giàu thành tích, có những Lại Hồng Vân, Trần Công Minh, Huỳnh Quốc Cường, Trịnh Tấn Thành, Phan Thanh Bình… khoác áo đội tuyển quốc gia…

Những ngày qua, các thành viên của đội Đồng Tháp từ cưu huấn luyện viên Đoàn Minh Xương đến các cựu cầu thủ và hội cổ động viên đã lên tiếng trên nhiều phương tiện truyền thông đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp can thiệp để tỉnh nhà không mất cái tên từng đi vào lịch sử và tình trạng đội nhà không được ăn, tập ở sân bóng nhà, lại phải lên Sài Gòn “ăn nhờ ở đậu.”

Một lần nữa cho thấy bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mang đúng nghĩa “nghiệp dư lĩnh lương cao” như cách gọi của cố huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh ngày nào. (Anh Khoa) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT