Tuesday, April 23, 2024

Cổ động viên của đội Lazio bị điều tra vì kỳ thị

ROME, Ý (NV)  – Cảnh sát Ý vừa mở một cuộc điều tra sau khi một số cổ động viên của đội Lazio dán một số sticker có hình bà Anne Frank, một nạn nhân của cuộc diệt chủng Holocaust, mặc áo của đội đối thủ AS Roma trên đó có các khẩu hiệu bài Do Thái, theo tin BBC.

Cảnh sát phát hiện những thứ này tại khu vực khán đài do cổ động viên Lazio chiếm giữ trong sân vận động Olympic Stadium của Rome.

Cổ động viên Lazio thường gọi khu khán đài này là “ultras.”

Tổng Thống Sergio Mattarella gọi tình trạng này là đáng “báo động.”

Bà Anne Frank nổi tiếng qua cuốn nhật ký bà viết về cuộc đời của một người Đức gốc Do Thái sống trong thành phố Amsterdam, Hòa Lan, trong thời kỳ bị Phát Xít Đức chiếm đóng trong Thế Chiến 2.

Hai đội đối thủ AS Roma và Lazio sử dụng chung sân vận động Olympic Stadium, và khu “ultras” nổi tiếng là nơi ngồi của các cổ động viên quá khích, kỳ thị, và thường có các hành động bạo động.

Một trong những “sticker” tìm thấy ở đây, trong trận đấu giữa hai đội hôm Chủ Nhật, có hàng chữ “Cổ động viên AS Roma là người Do Thái.”

Bà Ruth Dureghello, người đứng đầu cộng đồng người Do Thái ở Rome, đưa hình của một “sticker” này lên Twitter, và viết rằng: “Đây không phải là bóng đá, không phải là thể thao. Những người bài Do Thái không nên được vào các sân vận động.”

Thông điệp này được Thị Trưởng Virginia Raggi tweet lại, và Liên Đoàn Bóng Đá Ý sẽ mở cuộc điều tra.

Bộ Trưởng Thể Thao Luca Lotti nói rằng những người chịu trách nhiệm trong vụ này sẽ được “xác định và trừng phạt,” và nói thêm: “Không có công lý. Những hành động như vậy phải bị chỉ trích không cần lý do.” (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT