Tuesday, April 30, 2024

Dân Mỹ chỉ trích trang phục của Nike cho đội tuyển nữ Olympic

BEAVERTON, Oregon (NV) – Thiết kế trang phục mới của Nike cho đội tuyển Olympic nữ Hoa Kỳ đã bị các vận động viên cũng như người hâm mộ chỉ trích rộng rãi trên mạng xã hội, trong đó một cựu vận động viên Hoa Kỳ mô tả nó là “trang phục sinh ra từ các thế lực gia trưởng,” theo CNN Sports, ngày 15 Tháng Tư.

Hình ảnh trang phục của cả nam và nữ mặc trên những người nộm đã được công bố vào tuần trước như một phần của buổi ra mắt bộ trang phục trước Olympic Paris 2024.

Trang phục của nữ vận động viên Mỹ tham dự Olympic 2024 do Nike thiết kế triển lãm tại New York hôm 15 Tháng Tư. (Hình: Dustin Satloff/Getty Images for the USOPC)

Hình ảnh áo nịt ngực nữ được trưng bày có đường bikini xẻ cao và gây ra làn sóng chỉ trích.

Lauren Fleshman, cựu vận động viên điền kinh Hoa Kỳ viết trong một bài đăng trên Instagram: “Các vận động viên chuyên nghiệp phải có khả năng thi đấu mà không cần phải dành không gian não bộ cho việc liên tục cảnh giác về xương mu hoặc rèn luyện tinh thần khi phô bày mọi bộ phận dễ bị tổn thương trên cơ thể mình.”

“Bộ quần áo dành cho nữ phải phục vụ cho hiệu suất, cả về tinh thần và thể chất. Nếu bộ trang phục này thực sự có lợi cho hoạt động thể chất thì nam giới sẽ mặc nó.”

“Đây không phải là bộ dụng cụ thể thao ưu tú dành cho điền kinh. Đây là bộ trang phục được sinh ra từ các thế lực gia trưởng không còn được hoan nghênh hoặc cần thiết để thu hút sự chú ý của các môn thể thao phụ nữ.”

Các vận động viên khác cũng bày tỏ lo ngại, bao gồm cả vận động viên nhảy xa người Mỹ Tara Davis-Woodhall.

Nike nói với CNN trong một tuyên bố rằng thiết kế này sẽ là một trong nhiều kiểu dáng để bạn lựa chọn, bên cạnh các tùy chọn may đo có sẵn cho Olympic sắp tới.

Trong thông cáo báo chí vào tuần trước, Nike cho biết tất cả các thiết kế của họ đều được sản xuất với sự hợp tác đáp ứng nhu cầu của các vận động viên.

“Làm việc trực tiếp với các vận động viên trong mọi giai đoạn của quá trình thiết kế, Nike đã thiết kế quần áo để đảm bảo phù hợp với nhiều loại cơ thể và sở thích về kiểu dáng, đồng thời truyền tải phản hồi theo thời gian thực trong toàn bộ chu trình phát triển sản phẩm.” Ông John Hoke, giám đốc thiết kế của Nike cho biết trong bản thông cáo.

Phát ngôn viên của USA Track and Field (USATF) cũng nói với CNN rằng trang phục trong buổi ra mắt chỉ là hai trong số rất nhiều lựa chọn “bao gồm 50 món độc đáo.”

“Các lựa chọn và lựa chọn của vận động viên là động lực thúc đẩy USATF trong quá trình lập kế hoạch với Nike, USATF cho biết trong một tuyên bố.

“USATF cũng biết rằng Nike đã tham khảo ý kiến của các vận động viên trong suốt quá trình thiết kế để bảo đảm rằng tất cả các vận động viên đều cảm thấy thoải mái và đồng phục rất phù hợp cho các sự kiện tương ứng của họ.”

Vận động viên nhảy sào vô địch Olympic Katie Moon, bản thân cũng là một vận động viên Nike, cho biết hình ảnh trang phục là “đáng lo ngại” và “bảo đảm sẽ nhận được phản hồi” nhưng xác nhận rằng các vận động viên sẽ có các lựa chọn khác nếu họ chọn.

“Nếu bạn thành thật nghĩ rằng vào những ngày quan trọng nhất của sự nghiệp, chúng ta đang chọn trang phục để làm hài lòng những người đàn ông đang theo dõi những gì chúng ta cảm thấy thoải mái và tự tin nhất, để phát huy hết khả năng của mình, thì điều đó khá xúc phạm,” Katie Moon viết trong một bài đăng trên Instagram.

Tuy nhiên, trong một bài đăng trên X, trước đây gọi là Twitter, Fleshman đã đăng một bức ảnh có nội dung “Citius, altius, fortius, sexyiest,” một cách chơi chữ liên quan đến phương châm Olympic trước đây là “nhanh hơn, cao hơn, mạnh mẽ hơn.”

Bài đăng của cô có tiêu đề: “Khẩu hiệu Olympic mới được phát hành để vinh danh tiết lộ đồng phục điền kinh mới của đội tuyển Hoa Kỳ!”

Những lời chỉ trích được đưa ra trong bối cảnh có một lời kêu gọi thay đổi kéo dài xoay quanh việc kềm chế quá mức đối với quần áo của phụ nữ hoặc những bộ trang phục “khêu gợi” môn thể thao của phụ nữ.

Ví dụ tại Tokyo 2020, đội thể dục dụng cụ nữ của Đức đã từ chối mặc trang phục liền thân cắt bikini mà chuyển sang mặc các phiên bản toàn thân, điều mà Liên Đoàn Thể Dục Dụng Cụ Đức đưa ra là một tuyên bố chống lại “tình dục hóa.” (KV) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT