Đội tuyển bóng rổ Mỹ thua 2 trận liên tiếp trước khi dự Thế Vận Hội

LAS VEGAS, Nevada (NV) – Đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ (Team USA) vào hôm Thứ Hai, 12 Tháng Bảy, lại thua đội tuyển bóng rổ Úc trong trận giao hữu tại Las Vegas, Nevada, với tỷ số 91-83, theo Yahoo! Sport.

Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Team USA.

Cầu thủ Bam Adebayo (trái) của Mỹ đi bóng trước sự cản phá của cầu thủ Joe Ingles của Úc trong trận đấu giao hữu tại Las Vegas. (Hình: AP Photo/John Locher)

Vào hôm Thứ Bảy tuần trước, Team USA bị đội của Nigeria hạ với tỷ số 90-87 trong trận đầu tiên của loạt năm trận giao hữu trước khi lên đường tới Nhật để tham dự Thế Vận Hội Tokyo.

Đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ vốn được công ty cá cược BetMGM cho là đội có triển vọng “ẵm” huy chương vàng với tỉ lệ đặt cược là $600 ăn $100.

Tuy nhiên, đội tuyển bóng rổ của Hoa Kỳ đã để thua bốn lần kể từ khi được đặt tên Team USA vào năm 1992, và với thành tích thắng 54 trận trước khi thua hai trận liên tiếp vừa qua.

Kể từ trước năm 1992, đội tuyển bóng rổ Mỹ chỉ thua hai lần liên tiếp. Một lần ở giải FIBA World Cup 2002 và một lần ở Basketball World Cup 2019.

Trong hai lần thua đó, đội tuyển bóng rổ Mỹ thiếu ba cầu thủ thượng thặng là Khris Middleton, Jrue Holiday, và Devin Booker phải thi đấu cho đội của họ trong trận chung kết NBA. 

Huấn luyện viên Popovich nổi nóng với ký giả

Trong lần trả lời phỏng vấn sau trận thua Úc, ông Gregg Popovich, huấn luyện viên đội tuyển bóng rổ Hoa Kỳ, trở nên nóng nảy khi được hỏi về lịch sử chiến thắng của Team USA, những trận thắng đậm trong những lần đấu giao hữu trước Thế Vận Hội.

Theo đó, ông Popovich chỉ ra rằng, đại loại không phải trận đấu nào cũng thua “te tua,” nhưng nên nhớ rằng Team USA chỉ thua có bốn trận trong suốt gần ba thập niên qua.

Những trận đấu này không tính, nhưng thật khó hiểu vì sao thua lại thua liên tiếp hai trận.

Dầu vậy, khi bàn về cấp độ đội tuyển ở Thế Vận Hội, có thể kể đến hai trận thắng đậm duy nhất gần đây của Team USA.

Đó là lần chiến thắng năm 2016 với điểm số trung bình 41.4 trong tổng số năm trận trước khi bước vào Thế Vận Hội ở Rio de Janeiro và lần thắng trên 26 điểm trước Thế Vận Hội London 2012.

Như vậy, xét về mặt kỹ thuật, Team USA có lịch sử thắng xa đối thủ trong các cuộc thi đấu cho dù ông Popovich muốn nói như thế nào chăng nữa. 

Huấn luyện viên Gregg Popovich (phải) dặn dò cầu thủ Bradley Beal của Mỹ trong trận đấu giao hữu với Úc. (Hình: AP Photo/John Locher)

Đội tuyển Úc khóa sổ Team USA vào phút chót

Ở trận đấu với đội tuyển Úc, đội Mỹ kiểm soát trận đấu ngay từ đầu với tỉ số 20-6, dẫn trước 9 điểm trước khi bước vào giờ nghỉ giữa trận, nhưng lợi thế này không được giữ lâu.

Đội Úc đã lật ngược tình thế, lần ngược thế cờ trong hiệp ba với tỷ số 19-6, rồi gác thêm 5 điểm trước khi bước vào hiệp thứ tư. Các cầu thủ Mỹ bị kềm chặt, không ghi được bàn thắng nào cho đến khi quá trễ vào cuối trận.

Huấn luyện viên Popovich và Team USA còn ba trận đấu nữa trước khi lên đường sang Nhật, nhưng dường như mục tiêu huy chương vàng khá xa vời, theo ông Ryan Young, bình gia luận thể thao của Yahoo! Sport. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT