ZURICH, Thụy Sĩ (NV) – Ủy Ban Trọng Tài FIFA hôm 10 Tháng Giêng công bố tên của các trọng tài những trận đấu được chọn cho Giải Vô Địch Bóng Đá Nữ Thế Giới Australia & New Zealand 2023, theo FIFA.com.
Tổng cộng có 33 trọng tài, 55 trọng tài phụ, và 19 trọng tài giám sát video trận đấu (VMO) được chọn để thành lập đội trọng tài FIFA One.

Họ được chọn với sự hợp tác chặt chẽ với sáu liên đoàn, dựa trên kỹ năng của cá nhân qua các trận họ từng thổi còi tại các giải đấu của FIFA cũng như tại các giải đấu quốc tế và quốc gia trong những năm gần đây. Lần đầu tiên trong lịch sử Giải Vô Địch Bóng Đá Nữ Thế Giới có sáu nữ trọng tài VMO cũng được chọn.
Ông Pierluigi Collina, chủ tịch Ủy Ban Trọng Tài FIFA, cho biết: “Như mọi khi, tiêu chí chúng tôi sử dụng là ‘kỹ năng là trên hết’ và các trọng tài điều hành trận đấu trên sân được lựa chọn đại diện cho trình độ trọng tài cao nhất trên toàn thế giới.
“Tất cả chúng ta đều nhớ đến Giải Vô Địch Bóng Đá Nữ Thế Giới 2019 rất thành công tại Pháp. Tiêu chuẩn trọng tài cao đã góp phần quan trọng vào thành công đó. Mục tiêu của Giải Vô Địch Bóng Đá Nữ Thế Giới Australia & New Zealand 2023 là lặp lại thành công đó và thuyết phục một lần nữa bằng màn trình diễn xuất sắc của các trọng tài.”
Dự án “Con Đường Đến Úc và New Zealand” (Road to Australia & New Zealand) bắt đầu trở lại vào năm 2020, với hơn 170 giới chức điều phối ứng cử viên đang trải qua quá trình chuẩn bị chuyên sâu. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, việc chuẩn bị này không hề dễ dàng vì các hoạt động hiện diện đã bị đình chỉ trong một thời gian dài.
Bà Kari Seitz, trưởng ban trọng tài nữ của FIFA, nhấn mạnh rằng các trọng tài trận đấu sẽ tiếp tục nhận được mọi hỗ trợ cần thiết từ FIFA, vì sự chuẩn bị của họ là tối quan trọng.

Chương trình trọng tài nữ của FIFA cho đến nay đã bảo đảm sự chuẩn bị ở cấp độ cao và có mục tiêu trong toàn bộ giai đoạn chuẩn bị, với các trọng tài tham gia các cuộc thi quan trọng và đòi hỏi khắt khe để thể hiện kỹ năng của họ và sử dụng các trận đấu đó để chuẩn bị tinh thần, thể chất và kỹ thuật.
Vào Tháng Giêng và Tháng Hai, các trọng tài được chọn sẽ tham gia các hội thảo chuẩn bị (ở Doha, Qatar, và Montevideo, Uruguay), xem xét và phân tích các video clip về các tình huống trận đấu thực tế và tham gia các buổi huấn luyện thực tế với các cầu thủ, sẽ được quay phim để người tham gia nhận được ngay lập tức.
Hệ thống VAR đã được sử dụng với thành công vang dội tại Giải Vô Địch Bóng Đá Nữ Thế Giới Pháp 2019. Lần này, một nhóm gồm 19 giới chức điều phối trận đấu video (VMO) sẽ hoạt động tại Úc và Aotearoa New Zealand, bao gồm, lần đầu tiên có sáu phụ nữ. (KV) [đ.d.]




























































































