Hơn 200 vận động viên Ukraine kêu gọi cấm Nga và Belarus tham dự Thế Vận Hội

PARIS, Pháp (NV) – Hơn 200 vận động viên Ukraine đã gửi thư ngỏ kêu gọi Tổng Thống Emmanuel Macron của Pháp cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia Thế Vận Hội được tổ chức ở thủ đô Paris nămnay, theo AP, ngày 10 Tháng Giêng.

Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine-Nga đang diễn ra, bức thư ngỏ do Bộ Thể Thao Ukraine công bố ngày 29 Tháng Mười Hai cũng được gửi tới Đô Trưởng Anne Hidalgo, Bộ Trưởng Thể Thao Amelie Oudea-Castera và các tổ chức khác của Paris 2024.

Ông Tony Estanguet, trưởng ban tổ chức Thế Vận Hội Paris 2024, phát biểu tại cuộc họp báo chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn nhất của Pháp trong năm. (Hình minh họa: Bertrand Guay/AFP via Getty Images)

Và danh sách ngày càng tăng.

Cho đến nay, có 218 vận động viên Ukraine ký thư, bao gồm ngôi sao Chelsea Mykhaylo Mudryk và thủ môn Anatoly Trubin của câu lạc bộ Benfica.

“Thế Vận Hội sẽ khai mạc ở Paris vào Tháng Bảy năm nay. Chúng tôi, các vận động viên Ukraine, mong nhận được sự hỗ trợ của chính phủ Pháp trong cuộc chiến nhằm duy trì các nguyên tắc Thế Vận Hội và ngăn chặn các vận động viên từ các quốc gia khủng bố tham gia,” bức thư viết. “Không có vận động viên nào từ các quốc gia này công khai lên tiếng phản đối các vụ giết người, chống lại nạn diệt chủng người dân Ukraine trong chiến tranh.”

Năm ngoái, Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế (IOC) tuyên bố các vận động viên Nga và Belarus đủ điều kiện tham dự Paris 2024 sẽ thi đấu với tư cách vận động viên trung lập – miễn là họ đáp ứng các yêu cầu về tư cách.

Quyết định này chỉ áp dụng cho cá nhân vận động viên và không bao gồm các đội của các quốc gia đó.

Các vận động viên tích cực ủng hộ chiến tranh hoặc những vận động viên đăng ký nghĩa vụ quân sự với tổ quốc mình cũng sẽ không đủ điều kiện tham gia thi đấu. IOC cho biết “không có quốc kỳ, quốc ca, hay bất kỳ biểu hiện nào khác của Nga hoặc Belarus được trưng bày” tại Thế Vận Hội.

Năm ngoái, Ủy Ban Paralympic Quốc Tế (IPC) bỏ phiếu chống việc cấm các ủy ban Paralympic quốc gia (NPC) của hai nước muốn tham gia, có nghĩa là các vận động viên paralympic Nga và Belarus cũng sẽ được phép thi đấu dưới lá cờ trung lập tại Thế Vận Hội Paralympic năm tới.

Cả ban tổ chức Paris 2024 và chính phủ Pháp đều không có thẩm quyền quyết định ai đủ điều kiện tham gia Thế Vận Hội.

Sân vận động Yves-du-Manoir ở Colombes, Tây Bắc Paris, Pháp, một trong những nơi các cuộc thi đấu Thế Vận Hội sẽ diễn ra. (Hình minh họa: Thomas Samson/AFP via Getty Images)

“Điều quan trọng cần lưu ý là việc đủ điều kiện tham dự Thế Vận Hội Paris 2024, cũng như việc thực hiện đủ điều kiện nghiêm ngặt đối với AIN [vận động viên trung lập cá nhân] thuộc trách nhiệm của IOC và các liên đoàn quốc tế,” phát ngôn của Paris 2024 nói với CNN.

“Trách nhiệm của Paris 2024 là tổ chức các vận động viên đủ điều kiện tham dự Thế Vận Hội trong điều kiện tốt nhất có thể, bất kể quốc tịch của họ. Chỉ còn hơn sáu tháng nữa là Thế Vận Hội bắt đầu, đây vẫn là mục tiêu chính của chúng tôi. Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, chúng tôi muốn bày tỏ tình đoàn kết liên tục với Ukraine, người dân nước này cũng như phong trào Thế Vận Hội và Paralympic Ukraine,” phát ngôn viên nói tiếp.

CNN đã liên lạc với chính phủ Pháp để xin bình luận.

Các vận động viên Nga và Belarus bị cấm tham gia hầu hết các cuộc thi đấu quốc tế vào Tháng Hai, 2022 sau khi Nga xâm chiếm Ukraine và hỗ trợ Belarus trong cuộc tấn công. (KV) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT