Đội Mỹ thua hai trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2018
TỔNG HỢP – Sau thời gian bị Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ sa thải khỏi chức vụ huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ và giám đốc kỹ thuật vào Tháng Mười Một, 2016 vừa qua, cựu danh thủ bóng tròn Đức, Jurgen Klinsmann, cố gắng duy trì tinh thần lạc quan, cho dù thể hiện nụ cười gắng gượng trong cuộc phỏng vấn lần đầu tiên với tờ báo Los Angeles Times tại Costa Mesa, California, mới đây.
Vẫn là lời cám ơn Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ đã cho ông cơ hội ngồi lên chiếc ghế trông coi đội tuyển quốc gia và khẳng định là ông không còn tồn tại chút cay đắng nào (?) cho dù bị sa thải.
Ông thú nhận: “Đó là, theo cách nào đó, một bức tranh không hoàn tất đã được đưa ra. Và bạn sẽ không bao giờ thấy bất cứ điều gì được hoàn tất, nếu có, bởi vì bị loại bỏ. Nó cho bạn thấy công việc bất ngờ như thế nào. Không hoàn tất (uncomplete) là chữ thích hợp nhất.”
Việc không hoàn thành cũng xảy đến trong tiến trình cách mạng bóng tròn Mỹ của Klinsmann. Khi ông được thuê mướn để thay thế cho Bob Bradley vào mùa Hè 2011, Klinsmann đã áp dụng những phương pháp nhằm nâng cao chất lượng kỹ thuật cũng như thể lực các cầu thủ, đặc biệt quan tâm đến tình trạng thể lục, chế độ ăn uống, thúc đẩy cầu thủ thi đấu tốt hơn và hướng tới những giải European leagues khi các cầu thủ trẻ tiềm năng cần góp mặt để đảm bảo sự phát triển.
Mười bảy tháng sau khi cuộc cách mạng, Klinsmann có được bước tiến cao hơn khi được chỉ định làm giám đốc kỹ thuật bóng tròn Hoa Kỳ, phụ trách luôn đội tuyển Thế Vận Hội, học viện phát triển đào tạo cầu thủ trẻ và đào tạo huấn luyện viên.
Tuy nhiên, kết quả không được như ý, có nhiều xáo trộn, lẫn lộn. Sau 16 trận thắng trong năm đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Mỹ, Klinsmann có 28 trận thắng trong ba năm tiếp theo. Ông đưa đội tuyển Mỹ đoạt giải Gold Cup, vượt qua “bảng tử thần” với các đội tuyển sừng sỏ như Bồ Đào Nha, Đức, Ghana tại World Cup 2014 Brazil và vào đến bán kết giải Copa America Centenario diễn ra tại Hoa Kỳ vào mùa Hè vừa rồi. Nhưng ông cũng để thua trước Mexico trận playoff CONCACAF mất vé dự giải Confederations Cup 2017 tại Nga, và nhìn đội tuyển Olympic Mỹ lỡ cơ hội đến Thế Vận Hội Rio, lần đầu tiên trong nhiều kỳ thế vận hội liên tiếp mà tuyển trẻ Hoa Kỳ đều góp mặt.

Vì thế sau khi Hoa Kỳ bắt đầu bước vào vòng cuối cùng (vòng Hex) của vòng loại World Cup 2018 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean, để thua ngay hai trận đầu tiên trước Mexico ngay trên sân nhà MAPFRE, Columbus, Ohio 2-1 và thảm bại không thể bào chữa 0-4 trước Costa Rica ngay trên sân khách bố ngày sau đó, Klinsmann biết điều gì sẽ xảy đến cho ông.
Ông nói về việc bị sa thải: “Không, tôi không ngạc nhiên chút nào. Sự thật sẽ tồn tại là chúng tôi phải ra đi bởi vì chúng tôi để thua cả hai trận.”
Klinsmann cho biết vài cầu thủ đã tiếp xúc với ông sau khi ông bị sa thải. Những người khác chia sẻ ý nghĩ của mình với giới truyền thông – và không phải tất cả đều tích cực.
Khi được hỏi ông có nghĩ ông nên được cho cơ hội công bằng, Klinsman nói thêm:
“Trong thế giới bóng tròn chuyên nghiệp, bạn không có quyền đặt theo cách đó. Nếu người ta trả tiền cho anh, vào cuối ngày, nghĩ rằng anh đã thua cả hai trận và họ quyết định đi theo hướng mới, bạn chỉ còn cách nói với họ: OK hãy làm thế đi.”
“Đó là một phần của công việc anh làm. Nó không phải là điều anh nghĩ sai hay đúng.”
Một số đổi mới mà Klinsmann đem đến cho đội tuyển quốc gia – chẳng hạn như chương trình gia tăng thể lực và chế độ ăn uống, mà gần như không quen thuộc với các cầu thủ Mỹ – đã bị hủy bỏ bởi việc thay thế huấn luyện viên mới, Bruce Arena. Tuy nhiên, Klinsmann cho biết có thể phải cần thêm nhiều năm nữa trước khi bất cứ người nào đều có thể thật sự tin rằng những áp dụng của ông vào chương trình sẽ vượt lên trên cả những trận thắng thua.
Trong 5 năm rưỡi dẫn dắt, Klinsmann đã đem một số cầu thủ trẻ như Christian Pulisic, Bobby Wood, Jordan Morris, John Brooks vào chương trình và giúp phát triển tài năng những cầu thủ này như Geoff Cameron.
Klinsmann nói, “Chúng tôi đưa ra những phương pháp cho thế hệ cầu thủ khác. Thế nhưng họ cần có thời gian để phát triển và trưởng thành.”
Theo tin tức báo chí cho biết theo hợp đồng được ký kết trước đây, lương của Klinsmann vào khoảng 3.2 triệu đô mỗi năm cho đến hết World Cup 2018.
Hiện tại Klinsmann vẫn chưa cho biết chọn lựa của ông trong tương lai trong khi ông có sự chuẩn bị đến với môi trường nói tiếng Spanish bằng cách đẩy nhanh việc học ngôn ngữ này của mình. (TTC)









































































