Wednesday, April 24, 2024

LAFC chọn Bob Bradley làm huấn luyện viên

TỔNG HỢP – Cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ sẽ dẫn dắt đội bóng tân binh giải bóng tròn nhà nghề Major League Soccer kể từ mùa bóng 2018.
Theo những nguồn tin cho trang mạng Goal.com biết giới lãnh đạo đội bóng Los Angeles Football Club (LAFC) đã chọn ông Bob Bradley, từng đưa tuyển Mỹ dự World Cup Nam Phi 2010, làm huấn luyện viên trưởng, đưa đội thi đấu mùa đầu tiên giải MLS vào năm 2018.

Ông Bradley trở lại MLS lần đầu tiên kể từ năm 2006 khi ông rời khỏi đội Chivas USA để phục vụ chương trình đội tuyển quốc gia. Công việc mới đây nhất của ông là huấn luyện viên đội bóng Swansea City của giải Premier League, tuy nhiên ông bị sa thải vào Tháng Mười Hai vừa qua.

Huấn luyện viên 59 tuổi này từng thắng giải MLS Cup năm 1998 với đội Chicago Fire, và sau đó có ba năm làm huấn luyện viên đội New York/New Jersey MetroStars trước thời gian ông về với Chivas USA. Ông rời khỏi Major League Soccer như là một trong những huấn luyện viên thành công trong lịch sử MLS.

Bradley cũng trở lại làm huấn luyện viên tại Hoa Kỳ lần đầu tiên kể từ khi ông khăn gói ra đi khỏi tuyển Mỹ sau giải Gold Cup 2011. Trước đó, ông cùng các học trò ở tuyển Mỹ đoạt chức vô địch Gold Cup 2017, vào chung kết giải Confederations Cup 2009 sau khi lọt qua khe cửa hẹp ở vòng bảng rồi đá bại Tây Ban Nha 2-0 ở bán kết và chỉ thua ngược Brazil 2-3 ở trận chung kết sau khi dẫn trước 2-0 ở hiệp đầu. Tại World Cup 2010 Nam Phi, ông đưa tuyển Mỹ vào đến vòng 16 và chỉ chịu dừng bước trước Ghana 1-2 sau khi đấu thêm hai hiệp phụ.

Rời khỏi tuyển Mỹ, sau đó ông trở thành huấn luyện viên đội tuyển Ai Cập, đưa đội tuyển này có giai đoạn thi đấu tốt nhưng vì sự bất ổn chính trị tại quốc gia này, dẫn đến Ai Cập sớm bị loại khỏi vòng loại World Cup 2014 nên ông buộc phải khăn gói ra đi.

Thành tích của Bradley đã đưa ông tới Châu Âu sau khi từ giã Ai Cập, đến Nowary và trở thành huấn luyện viên thành công khi nắm giữ đội bóng Stabaek mùa 2014-15. Từ đó ông gia nhập làng bóng tròn Pháp khi làm huấn luyện viên cho đội bóng giải hạng nhì Le Havre, đưa đội này đến ngưỡng cửa thăng hạng Ligue 1. Những cố gắng của ông dẫn đến cho ông cơ hội mà ông chờ đợi bấy lâu, khi đội Swansea mướn ông trong Tháng Mười, 2016 thi đấu tại giải Premier League Anh Quốc. Ông trở thành người Mỹ đầu tiên làm huấn luyện viên tại một trong những league hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, kết quả thi đấu của đội không được như mong đợi, thua nhiều hơn thắng và có nguy cơ xuống hạng khiến cho ông bị sa thải chỉ sau ba tháng đảm nhận chức vụ.

Ông Bradley được giới lãnh đạo LAFC quan tâm đến từ năm 2016, và được sự tin tưởng của ông John Thorrington, giám đốc điều hành đội, quyết định chọn lựa sau vài tháng. Ngoài ông Bradley, các huấn luyện viên khác cũng được LAFC nhắm đến như ông Sigi Schmid, hiện trở thành huấn luyện viên của đội LA Galaxy, và Guillermo Barros Schelotto, cựu cầu thủ xuất sắc nhất MLS MVP và đang là huấn luyện viên đội Boca Juniors ở Argentina.

Trước đây hai năm, LAFC được ban tổ chức MLS tuyên bố là đội bóng tân binh của MLS kể từ mùa bóng 2018. Đội bóng này được thành lập từ một nhóm chủ nhân chọn lọc giàu có, hiện đang xây dựng sân vận động riêng cho đội ở trung tâm thành phố Los Angeles. LAFC bước vào sân chơi MLS và ngay lập tức tạo sức ép về vấn đề thị trường lên LA Galaxy mặc dù đội này đã thi đấu được hai thập niên tại league này.

Với Bradley được chọn, giờ đây đội bóng có thể tập trung vào việc chọn những cầu thủ trụ cột, LAFC đã theo dõi, tìm kiếm cầu thủ trong những tháng vừa qua, tuy nhiên phần lớn những cố gắng này chưa đem lại kết quả như mong muốn. Hiện tại đội cũng đang tìm cách liên hệ những cầu thủ tầm cỡ từng thi đấu tại Châu Âu cũng như Nam Mỹ từ mức độ như Javier Hernandez cho đến Wesler Sneijder.

LAFC cũng là đội bóng được mong đợi chi tiêu nhiều nhất để có được tất cả cầu thủ thuộc dạng designated players, tương tự như trường hợp của Atlanta United đã từng thực hiện năm 2017. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT