Wednesday, April 24, 2024

Manchester City thống trị trong đội hình tiêu biểu Premier League 2017

TỔNG HỢP – Năm 2017 vừa qua đi với giải vô địch bóng tròn ngoại hạng Anh – Premier League bước sang vòng 22 với đội Manchester City tiếp tục củng cố ngôi vị số một của mình trên bảng xếp hạng với hy vọng giơ cao chiếc cúp vô địch mùa giải này. Trong khi đó, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur, và Arsenal cũng không ngừng nỗ lực tăng tốc trong đoạn đường còn lại để nếu không đứng lên đỉnh cao nhất của Premier League mùa bóng này thì cũng hy vọng nằm trong top 4 để được ra sân thi đấu Champions League mùa tới.

Như vậy điều dễ nhận thấy đội hình tiêu biểu nhất của Premier League năm 2017 hầu hết là những cầu thủ không ngoài các đội nói trên. Và theo trang mạng thể thao ESPN FC, đội hình này gồm những cầu thủ sau đây:

Thủ môn đội Manchester United, David De Gea tung người dùng tay cản phá banh ra khỏi khung thành trong trận đấu giữa hai đội bóng cùng thành phố Manchester United và Manchester City diễn ra trên sân NRG, Houston, Texas ngày 20 Tháng Bảy, 2017. (Hình: Getty Images)

Thủ môn: David De Gea (Manchester United)

Thủ môn chính của đội bóng Manchester United tự chứng tỏ là thủ môn hay nhất và ổn định nhất tại giải Premier League, với màn trình diễn không thể nào chê được ngay trên sân Arsenal vào đầu Tháng Mười Hai vừa qua, cho thấy giá trị đích thực là tượng đá trấn giữ khung thành của đội bóng Mourinho. Vào thời điểm nào đó, Man United hầu như phải đương đầu với ý muốn đem về De Gea trở lại từ giới lãnh đạo đội bóng hàng top đầu ở Tây Ban Nha, Real Madrid. Tuy nhiên khi mà De Gea càng ở lâu với Old Trafford, thủ thành này càng trở nên quan trọng hơn. Thủ thành 27 tuổi vượt qua thủ môn Thibaut Courtois để trở thành thủ môn xuất sắc nhất trong năm.

Hậu vệ phải: Kyle Walker (Manchester City)

Walker từng đương đầu với tương lai bất định tại Tottenham mùa rồi khi hậu vệ phải này bị mất vị trí của mình trước Kieran Trippier. Tuy nhiên giờ đây, Walker tự chứng tỏ được mình là hậu vệ phải hàng đầu của Premier League tiếp theo sau vụ đầu quân về Manchester City với phí chuyển nhượng 50 triệu bảng Anh. Tốc độ, sức mạnh trong tranh chấp và thể lực của Kyle Walker đem đến cho Man City một sự vững chắc của phòng ngự cánh phải. Và trong kế hoạch tác chiến của huấn luyện viên Pep Guardiola gần như không thể thiếu cầu thủ này.

Toby Alderweireld của Tottenham Hotspur trong trận đấu giải Premier League giữa Tottenham Hotspur và Bournemouth diễn ra trên sân White Hart Lane, London ngày 15 Tháng Tư, 2017. (Hình: Getty Images)

Hậu vệ trung tâm: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur)

Tiền vệ trung tâm người Bỉ, từng gặp khó khăn vì những chấn thương trong những tháng vừa qua, tuy nhiên, khi phục hồi phong độ, hậu vệ này dần dần trở thành hậu vệ hay nhất và trụ cột chính ở hàng thủ. Với số tuổi 28, Toby Alderweireld mạnh mẽ trong tranh chấp bóng ở trên không, nhanh nhẹn và đọc trận đấu rất nhanh và tốt. Đồng đội của anh với Jan Vertonghen là cặp đôi tốt nhất ở hàng thủ của đội hình huấn luyện viên Mauricio Pochettino.

Hậu vệ trung tâm: John Stones (Manchester City)

Hậu vệ Manchester City, John Stones đã có một mùa bóng đầu tiên khó khăn tại Etihad năm rồi tiếp theo sau cuộc chuyển nhượng cầu thủ này từ Everton với mức giá 47.5 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, sau đó Stones đã thi đấu tiến bộ vượt bực trở thành một trong những hậu vệ trung tâm xuất sắc tại Premier League dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. Chấn thương gân sau đầu gối (gân kheo) mới đây của Stones có dấu hiệu nhanh chóng bình phục, và giờ đây Stones tự chứng tỏ tài năng của mình để trở thành cầu thủ thường xuyên ra sân từ đầu. Hiện thời Stones cũng trở nên một trụ cột trong kế hoạch chinh phục World Cup 2018 của đội tuyển Anh.

Marcos Alonso của Chelsea bày tỏ sự vui mừng sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà Chelsea trong trận đấu giải Premier League giữa Chelsea và Arsenal diễn ra trên sân Stamford Bridge, London ngày 4 Tháng Hai, 2017. (Hình: Getty Images)

Hậu vệ trái: Marcos Alonso (Chelsea)

Dù năm 2017 không phải là năm tốt nhất đối với những hậu vệ trái, thế nhưng không có ứng viên ngoại hạng nào ở vị trí này ngoài Marcos Alonso. Hậu vệ Danny Rose lúc thì ra sân từ đầu, khi thì phải ngồi ghế dự bị của đội Tottenham, trong khi Benjamin Mendy gặp khó khăn vì chấn thương tại Manchester City và Alberto Moreno của Liverpool cũng chỉ là hậu vệ trái trung bình. Còn Luke Shaw của Manchester United lại có một thêm một năm nữa thi đấu tệ hại. Nhưng, tại Chelsea, Marcos Alonso từng có vai trò quan trọng trong việc đem đến danh hiệu vô địch cho Chelsea trước đây. Mùa bóng năm nay tuy khó khăn hơn nhưng Alonso vẫn là chọn lựa số một của huấn luyện viên Antonio Conte.

Tiền vệ: Fernandinho (Manchester City)

Tiền vệ Brazil, Fernandinho hiện tại trở thành một tiền vệ trung tâm thi đấu rất thành công và không thể thiếu trong sự chọn lựa của HLV Pep Guardiola. Rất nhiều người cho rằng Man City đang tấn công như vũ bão nhờ họ có quá nhiều nhân tố tốt trên hàng công. Nhưng thật ra, Fernandinho có vai trò rất quan trọng. Anh vừa là tấm lá chắn hiệu quả cho hàng phòng ngự, vừa là một bệ phóng hoàn hảo cho hàng tấn công. Tất nhiên Fernandinho vẫn không quên ghi bàn. Cú nã đại bác vào lưới Stoke, hay bàn thắng cùng pha kiến tạo vào lưới West Brom vừa qua là một minh chứng.

Paul Pogba của Manchester United ghi bàn thắng cho đội nhà trong trận đấu giải Premier League giữa Manchester United và West Ham United diễn ra trên sân Old Trafford, Manchester, ngày 13 Tháng Tám, 2017. (Hình: Getty Images)

Tiền vệ: Paul Pogba (Manchester United)

Tiền vệ đội bóng Manchester United, Paul Pogba tiếp tục là đối tượng của nhiều ý kiến trái chiều về khả năng thực sự của cầu thủ này – nhiều giới chuyên môn luôn theo dõi cầu thủ này cho rằng họ không chắc chắn Paul Pogba chơi hay nhất chỗ nào – tuy nhiên sự vắng mặt cầu thủ này mới đây đã cho thấy đội bóng của “Người đặc biệt” Jose Mourinho phải dựa vào Pogba nhiều như thế nào. Với năng lực mạnh mẽ và khả năng thi đấu không mệt mỏi với trận đấu kéo dài, khi chuyển nhanh chóng từ phòng ngự sang tấn công, Pogba là cầu thủ quan trọng. Ngoài việc ghi thêm nhiều bàn thắng cũng như thực hiện những trợ giúp đồng đội ghi bàn trong năm nay, Pogba trở thành cầu thủ được đồng đội tin tưởng.

Jan Vertonghen của Tottenham Hotspur truy cản trái phép tiền đạo Manchester City Kevin De Bruyne ở vùng cấm địa trong trận đấu giải Premier League giữa Manchester City và Tottenham diễn ra trên sân Etihad, Manchester, ngày 16 Tháng Mười Hai, 2017. (Hình: Getty Images)

Tiền đạo: Kevin De Bruyne (Manchester City)

Đội bóng Manchester City hiện đang sở hữu tiền vệ tấn công hay nhất của Premier League, Kevin De Bruyne, từng đưa đội bóng Manchester City chơi thăng hoa trong năm nay. Với 26 tuổi, De Bruyne đang tiến gần đến đỉnh cao của sự nghiệp và những màn trình diễn bay nhảy trên sân đã cùng đồng đội đưa đội Man City đứng chễm chệ trên ngôi số một bảng xếp hạng cho đến thời điểm hiện tại. Nếu tiền đạo này thi đấu tiếp tục như hiện tại, De Bruyne sẽ có chỗ đứng cùng với những tiền đạo nổi tiếng một thời như Roy Keane, Steven Gerrard, Paul Scholes và Patrick Vieira – những nhân vật đã có tên và hình ảnh tại Hall of Fame của Premier League dành cho các tiền vệ.

Tiền đạo: Eden Hazard (Chelsea)

Tiền đạo số 10 của Chelsea, Hazard là cầu thủ vừa vượt qua trong sự cạnh tranh với David Silva của Manchester City trong vai trò ghi bàn bởi vì tiền đạo này ghi nhiều bàn thắng hơn và trong sự thành công đoạt chức vô địch của đội bóng trong mùa rồi. Silva là nhà ảo thuật, trong số những siêu sao tại Manchester City, nhưng Hazard giờ đây là cái đầu và vai dựa cho các đồng đội tại Stamford Bridge. Và cả hai Silva cũng như Hazard được gọi là những cầu thủ thuộc hàng đẳng cấp thế giới.

Tiền đạo: Leroy Sane (Manchester City)

Leroy Sane từng đá tiền đạo cánh phải ở Schalke của giải Bundesliga Đức. Và anh chơi rất tốt nhờ cái chân trái khéo léo, với nhiều bất ngờ. Trong Tháng Ba, 2015, cầu thủ trẻ 19 tuổi lúc bấy giờ bắt đầu nổi tiếng được nhiều người biết đến từ cú sút đẳng cấp tung lưới Real Madrid trong Tháng Ba, 2015. Cú dứt điểm của Sane diễn ra trong tình huống mà các hậu vệ Real Madrid không ngờ một cầu thủ chưa đầy 20 lại có thể sút thành công như vậy ở khoảng cách ngoài vòng cấm địa.

Bây giờ ở Man City, Sane vẫn chơi như vậy, vẫn thường xuyên tiếp cận vòng cấm đối phương. Chỉ khác ở Schalke là cầu thủ 21 tuổi hoạt động bên cánh đối diện. Bàn thắng gần nhất vào lưới West Brom, Sane thâm nhập vòng cấm để đón đường chuyền từ Fernandinho. Cầu thủ trẻ người Đức khống chế một nhịp trước khi tung cú sút chìm vào sát phía trong cột dọc.

Hiện tại Sane gần như muốn vượt qua đồng đội Raheem Sterling vì thi đấu hay hơn và sự hiểu biết; tốc độ và sức mạnh ở cánh trái khiến cầu thủ trẻ này được so sánh với Gareth Bale thời còn trẻ.

Tiền đạo: Harry Kane (Tottenham)

Trong cuộc họp báo sau trận đấu vào thời điểm khoảng cuối Tháng Bảy, huấn luyện viên Antonio Conte của đội Chelsea đã hết lời khen ngợi ngôi sao của Tottenham: Tiền đạo Harry Kane. Ông nói: “Theo tôi, Harry Kane hiện là một trong số cầu thủ hay nhất thế giới. Nếu phải mua thêm một tiền đạo, tôi sẽ chọn cậu ấy. Kane là mẫu tiền đạo toàn diện. Cậu ấy luôn mạnh mẽ dù có hay không có bóng trong chân. Kane máu lửa, không chiến tốt và lợi hại đều ở cả hai chân”.

Với số tuổi 24, Harry Kane nổi lên tại Ngoại hạng Anh từ khoảng ba năm nay. Nhưng tiền đạo của Tottenham chỉ thật sự khẳng định vị thế siêu sao ở hai mùa gần nhất, khi anh lần lượt đoạt ngôi Vua phá lưới với 25 bàn mùa 2015-2016 và 29 bàn mùa vừa qua.

Và hiện tại dân chúng Anh quốc rất hy vọng tiền đạo sẽ tiếp tục thi đấu thành công trong màu áo đội tuyển Anh qua các trận đấu tại World Cup 2018 ở Nga. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT