Mỹ-Paraguay (6:00 PM ngày 12 Tháng Sáu): ‘Thánh đường’ SoFi khởi đầu hành trình của chủ nhà Mỹ

LOS ANGELES, California (NV) – Sân SoFi được ví là “thánh đường” bởi sự hoành tráng và hiện đại của sân bóng có giá trị hơn $5 tỷ, sẽ diễn ra lễ khai mạc World Cup 2026 thứ ba trước khi bước vào trận mở màn bảng D giữa chủ nhà Mỹ và Paraguay, theo ESPN ngày 11 Tháng Sáu.

Khác với hai lễ khai mạc tại Mexico và Canada, lễ khai mạc tại Mỹ trên sân SoFi, Los Angeles, California, sẽ được thiết kế theo chủ đề “Đại tiệc âm nhạc và ánh sáng kiểu Hollywood.”

Sân SoFi hiện đại, nơi diễn ra lễ khai mạc tại Mỹ và trận mở màn Bảng D giữa Mỹ và Paraguay. (Hình: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

Buổi lễ này, chủ nhà Mỹ muốn nhấn đến phong cách giải trí bùng nổ, thời thượng đỉnh cao đậm chất Los Angeles và ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ, Hollywood.

90 phút trước trận mở màn bảng D, sân SoFi sẽ được thắp sáng bởi những công nghệ trình diễn hình ảnh quy mô lớn chưa từng có. “Show” biểu tượng chiếc cúp được đạo diễn mô tả là “siêu sáng và rực rỡ,” đi kèm màn đổ bộ của dàn siêu sao nhạc pop và hiphop toàn cầu.

Sau phần lễ khai mạc, đội tuyển Mỹ sẽ bước vào chiến dịch World Cup 2026 với trận đầu gặp đối thủ Paraguay.

Đây là cuộc đối đầu thú vị của hai huấn luyện viên người Argentina: Mauricio Pochettino (đội Mỹ) và Gustavo Alfaro (đội Paraguay).

So với ba trận khai mạc của ba nước chủ nhà thì trận Mỹ gặp Paraguay được xem là khó nhằn nhất mà các đội chủ nhà ra quân.

Paraguay chưa có thành tích cao ở giải thế giới nhưng là đại diện Nam Mỹ gây nhiều bất ngờ nhất trong suốt vòng loại khu vực CONMEBOL và được xem là một trong những “ngựa ô” khó lường nhất giải đấu.

Dưới bàn tay nhà cầm quân 63 tuổi, Gustavo Alfaro – người từng đưa Ecuador vào tham dự World Cup 2022, Paraguay có nhiều mảng miếng hơn và lối chơi cũng tăng phần thực dụng hơn.

Kể từ khi tiếp quản Paraguay năm 2024, huấn luyện viên Alfaro nhanh chóng biến đội bóng này thành tập thể cực kỳ khó chịu kể cả phải thi đấu với những đội bóng lớn như Brazil, Argentina. Họ từng đánh bại hai đội giàu thành tích với tổng cộng tám lần vô địch thế giới trong các trận đấu vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

Trong khi đó, đội tuyển Mỹ dưới tay huấn luyện viên Mauricio Pochettino – từng dẫn dắt các câu lạc bộ Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, Chelsea, đã mạnh dạn đặt mục tiêu tiến xa nhất trong lịch sử  World Cup, tận dụng cơ hội thi đấu trên sân nhà.

Huấn luyện viên Pochettino nổi tiếng với triết lý pressing cường độ cao, chuyển đổi trạng thái nhanh và yêu cầu cầu thủ mình hoạt động liên tục kể cả khi chơi không bóng.

Chuẩn bị cho đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026, huấn luyện viên Pochettino thường sử dụng hệ thống 3-4-2-1 chuyển thể qua 4-2-3-1 để cân bằng trong tấn công và phòng ngự.

Với các học trò có kinh nghiệm chơi bóng tại những giải vô địch Ý, Pháp, Anh, ông Pochettino đang cố tạo ra sự kết hợp tốt nhất cho bộ khung đội tuyển Mỹ. Như Christian Pulisic (AC Milan) là thủ lĩnh hàng công phải kết hợp với Folarin Balogun (AS Monaco). Khu trung tuyến, bộ đôi chơi cho Juventus, Bournemouth là Weston McKennie và Tyler Adams sẽ phải tìm tiếng nói chung giống như ở hàng thủ, Tim Weah (Juventus) và Antonee Robinson (Fulham) sẽ phải có sự đồng điệu…

Tiền đạo Christian Pulisic (trái) của đội tuyển Mỹ và Miguel Almiron của Paraguay sẽ đối đầu nhau trong trận mở màn bảng D trên sân SoFi. (Hình: Eduardo Munoz – Aizar Raldes/AFP via Getty Images)

Điểm mạnh lớn nhất của đội tuyển Mỹ nằm ở tốc độ, thể lực và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Đội hình hiện tại cũng được đánh giá là thế hệ cầu thủ tài năng nhất lịch sử bóng đá Mỹ.

Họ sẽ đối đầu với một Paraguay có Julio Enciso là ngôi sao sáng giá nhất đội hình, có Miguel Almiron đang khoác áo cho câu lạc bộ Atlanta United được xem là thủ lĩnh giàu kinh nghiệm. Ngoài ra còn có Diego Gomez chơi cho câu lạc bộ Brighton được ví là “trái tim tuyến giữa” của Paraguay và đội trưởng Gustavo Gomez là thủ lĩnh hàng phòng ngự.

Paraguay kiên trì với sơ đồ 4-4-2 sẵn sàng vào trận với khối phòng ngự thấp, tranh chấp quyết liệt và tìm cơ hội phản công trực diện.

Một thú vị với bảng so sánh giá trị đội hình với con số $439.6 triệu của đội Mỹ và $177.4 của Paraguay.

Con số có giá trị cao gấp gần 2.5 lần đấy có thể sẽ là sức ép cho đội tuyển Mỹ bởi tư thế “kèo trên” lại phải đá trong trận cầu phải thắng trong ngày hội khai mạc World Cup trên đất Mỹ.

Thống kê đối đầu của hai đội trong năm trận gần nhất Mỹ thắng 3 hòa 0, thua 2 và giới chuyên môn dự đoán nhiều khả năng hai đội sẽ rời sân với kết quả hòa 1-1. (Nguyễn Luân)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT