Thursday, April 25, 2024

Những tuyển thủ Mỹ thi đấu ra sao tại giải Bundesliga Đức

BERLIN, Đức (NV) – Trong số những tuyển thủ Mỹ thi đấu cho các đội của giải bóng tròn nhà nghề Bundesliga tại Đức, hậu vệ John Brooks chơi tỏa sáng, tỏ ra vững chắc trước khung thành đội nhà Wolfsburg.

Theo Yahoo! Sports, giải Bundesliga sắp xong vòng thi đấu thứ tư kể từ khi mùa bóng được hoạt động trở lại trong Tháng Năm, sau thời gian bị tạm ngưng vì dịch COVID-19. Mặc dù là giải của Đức nhưng tại giải đấu này có một số tuyển thủ Mỹ tham gia. Họ đã thể hiện phong độ ra sao?

Hậu vệ John Brooks, Wolfsburg

Hậu vệ hàng đầu của đội tuyển Hoa Kỳ thi đấu rất tốt kể từ khi giải Bundesliga trở lại vào ngày 16 Tháng Năm. Brooks không phạm sai lầm trong những bàn thua của trận đấu ngày Thứ Bảy Wolfsburg thất bại trước Eintracht Frankfurt 2-1.

Trước đó, ngày Thứ Ba, 26 Tháng Năm, hậu vệ trung tâm 27 tuổi này đã thi đấu áp đảo cùng đồng đội đè bẹp Bayer Leverkusen 4-1. Điều quan trọng nhất, John Brooks cho thấy anh chiếm được sự tin tưởng hoàn toàn của huấn luyện viên Oliver Glasner trong việc vận hành chiến thuật cho những trận đấu còn lại của mùa bóng năm nay.

Tiền đạo Josh Sargent, Werder Bremen

Tiền đạo trẻ Hoa Kỳ Josh Sargent đều có mặt trong đội hình xuất phát của huấn luyện viên Florian Kohfeldt ở trận thứ ba liên tiếp và có được chiến thắng trước đội Schalke.

Tuy vẫn chưa ghi được bàn thắng nào kể từ khi mùa bóng trở lại, nhưng tiền đạo 20 tuổi thi đấu năng nổ không mệt mỏi ở trên hàng công, liên tục giúp đội nhà, hiện đang đứng vị trí áp chót, nhiều nguy cơ rớt hạng, khi chỉ có hai trận thắng một trận hòa kể từ khi trở lại trong đội hình xuất phát.

Như thế không có lý do gì để nghĩ rằng tiền đạo tiểu bang Missouri sẽ không có tên trong đội hình xuất phát trong những trận cầu sắp tới.

Tiền vệ Mỹ Weston McKennie (giữa) của đội Schalke 04 tranh chấp bóng với tiền đạo Đức Florian Niederlechner (phải) của đội Augsburg trong trận đấu giải Bundesliga diễn tại Gelsenkirchen, Đức, ngày 24 Tháng Năm, 2020. (Hình: Martin Meissner/Pool/AFP via Getty Images)

Tiền vệ Weston McKennie, Schalke

Tiền vệ McKennie ra sân ngay từ đầu trong trận đội nhà Schalke thất bại 1-0 trước Werder Bremen vào Thứ Bảy tuần rồi. Đây là lần ra sân ngay từ đầu thứ 10 liên tiếp của tiền vệ Texas tại giải Bundesliga.

Tuy nhiên việc đội Schalke 04 thua bốn trận liên tiếp, rơi xuống phân nửa dưới của bảng xếp hạng là chuông báo động đối với đội bóng, buộc McKennie và đồng đội phải chơi tích cực hơn nữa để được an toàn trụ hạng.

Với lối chơi xông xáo luôn áp sát, tiền vệ 21 tuổi này gần như chắc chắn được tung ra sân ngay từ đầu trong những trận còn lại của mùa bóng.

Tiền vệ Tyler Adams, RB Leipzig

Tiền vệ Tyler Adams tưởng không được ra sân từ đầu trong trận RB Leipzig hòa Hertha Berlin 2-2 vào ngày Thứ Tư vừa qua. Tuy nhiên anh nhận được sự gật đầu của huấn luyện viên chơi ở vị trí cánh phải sau khi đồng đội Kevin Kampl bị chấn thương trong lúc làm nóng và thi đấu suốt 90 phút lần đầu tiên kể từ Tháng Hai.

Và tiền vệ Hoa Kỳ này thể hiện rất tốt trong trận đấu này, nên không có gì nghi ngờ cầu thủ 21 tuổi vẫn tiếp tục chơi ở vị trí này trong những trận đấu sắp tới của Leipzig.

Tiền vệ Mỹ Giovanni Reyna (đứng, trái) của Borussia Dortmund vui mừng cùng cầu thủ Erling Haaland (ngồi, giữa) và Raphaeol Guerreiro (ngồi, phải) sau khi đội có được bàn thắng đầu tiên vào lưới Paris Saint-Germain trong trận đấu vòng 16 lượt đi giải UEFA Champions League diễn ra trên sân Signal Iduna Park, Dortmund, Đức, ngày 18 Tháng Hai, 2020. (Hình: Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images)

Tiền vệ Giovanni Reyna, Borussia Dortmund

Đội bóng Borussia Dortmund tiếp tục phát triển tiền đạo trẻ 17 tuổi, con trai của cựu thủ quân đội tuyển Mỹ Claudio Reyna, đặc biệt về khả năng bứt tốc. Giovanni Reyna vẫn đang tìm kiếm lần đầu tiên được tung ra sân ngay từ đầu trong trận Dortmund đè bẹp Paderborn 6-1 hôm Chủ Nhật tuần rồi.

Tuy nhiên, tiền vệ này chỉ được tung ra sân lần thứ nhì, gần như có được bàn thắng trong mười phút thi đấu cuối cùng. Hiện cầu thủ trẻ này vẫn muốn được ra sân thường xuyên. (TTC) [qd]


Ngoài ra còn những tuyển thủ Hoa Kỳ khác vẫn tiếp tục thể hiện phong độ của mình như tiền vệ Alfredo Morales của đội Fortuna Dusseldorf, tiền vệ Timmy Chandler đội Eintracht Frankfurt, Ulysses Llanez của Wolfsburg, Fabian Johnson của Borussia Monchengladbach và thủ môn Zack Steffen hiện bị chấn thương tiếp tục ngồi ngoài của đội Fortuna Dusseldorf.


 

MỚI CẬP NHẬT