MIAMi, Florida (NV) – Hai đội bóng có cùng tham vọng vàng với hai thất bại ở bán kết theo hai cách khác nhau. Cả hai từng chán nản đến độ có ý định xin FIFA bỏ trận tranh huy chương đồng. Tuy nhiên sau nỗi thất vọng, phía trước của cả hai đội Anh và Pháp là bộ huy chương đồng trong danh dự.
Chia tay kỳ World Cup không thành công nhưng cần những nụ cười cuối cùng

World Cup luôn chỉ có một nhà vô địch, nhưng trận tranh hạng ba hiếm khi là cuộc đấu vô nghĩa. Với Pháp và Anh, cuộc đối đầu lúc 2 giờ chiều ngày 18 Tháng Bảy không chỉ quyết định bộ huy chương đồng mà còn là cơ hội khép lại hành trình World Cup 2026 theo cách tích cực nhất. Sau những thất bại đau đớn ở bán kết, cả hai đều cần một chiến thắng để xoa dịu người hâm mộ và chứng minh rằng họ vẫn thuộc nhóm đội tuyển mạnh nhất thế giới.
Xét trên nhiều khía cạnh, đây hứa hẹn sẽ là trận đấu cởi mở, giàu tốc độ và có nhiều bàn thắng hơn những gì hai đội đã thể hiện ở bán kết.
Pháp bước vào bán kết với sự tự tin rất lớn sau khi lần lượt vượt qua Thụy Điển, Paraguay rồi Morocco. Tuy nhiên, trước một Tây Ban Nha chơi quá hoàn thiện, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps lại như “gà mắc tóc.” Thất bại 0-2 phản ánh đúng cục diện trận đấu khi “Les Bleus” lép vế về khả năng kiểm soát bóng, tốc độ luân chuyển lẫn sự gắn kết của những ngôi sao.
Điều đáng lo nhất với Pháp không phải thất bại, mà là cảm giác bế tắc. Hàng công vốn được kỳ vọng rất cao lại thiếu những pha xử lý mang tính đột biến. Kylian Mbappe bị phong tỏa khá hiệu quả, trong khi các vệ tinh xung quanh không tạo đủ áp lực.
Ngược lại, Anh có lẽ tiếc nuối hơn rất nhiều khi đã dẫn trước Argentina ở phút 55 trong trận bán kết, rồi trao hết không gian cho Argentina đàn áp, vui dập bằng đủ các bài tấn công.
Họ dẫn trước Argentina, chơi kỷ luật và chỉ cách trận chung kết khoảng hơn nửa giờ thi đấu. Báo chí thế giới nhận xét Anh quá sợ Messi và chỉ biết tử thủ rồi phải trả giá bằng hai bàn thua từ hai đường kiến tạo không chê vào đâu được của Messi.
Người Anh chắc chắn sẽ còn ám ảnh mãi với trận thua này, khác với người Pháp thua Tây Ban Nha một cách “tâm phục khẩu phục.”
Giờ thì cả hai buộc phải quên hết để tập trung vào bộ huy chương đồng trong danh dự.
Tan giấc mơ vàng nhưng còn danh dự và các danh hiệu cá nhân
Không ít người cho rằng trận tranh hạng ba thường thiếu quyết liệt vì cả hai đội đều đã hết mục tiêu. Điều đó đúng ở một số kỳ World Cup, nhưng với Pháp và Anh năm nay thì khác.
Với huấn luyện viên Deschamps, đây có thể là cơ hội cuối cùng trước khi chia tay đội tuyển Pháp và trao thế hệ cầu thủ tài năng này lại cho người đồng đội cũ Zidane.
Trong khi đó với huấn luyện viên Thomas Tuchel sau những búa rìu dư luận chỉ trích, ông cần một chiến thắng trước đội Pháp không phải để giữ ghế mà là vớt vát phần danh dự ông từng gieo hy vọng cho bóng đá Anh rồi lại đánh mất bởi sai lầm chiến thuật.
Ngoài ra còn là cuộc đua cho các danh hiệu cá nhân. Những cầu thủ như Mbappe, Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka… đều đang chạy đua những danh hiệu riêng và kể cả những bản hợp đồng đắt đỏ ở các câu lạc bộ.
Pháp thiên về những pha chuyển trạng thái thần tốc. Họ sẵn sàng nhường quyền kiểm soát để chờ thời cơ đưa bóng thật nhanh lên phía trên cho Mbappe hoặc các cầu thủ chạy cánh.
Trong khi đó, đội tuyển Anh dưới thời Tuchel cần chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn, pressing tầm trung và tổ chức tấn công với nhiều cầu thủ tuyến hai.

Điểm mạnh của Anh là khả năng tạo ra số lượng cơ hội khá đều. Tuy nhiên, họ vẫn bộc lộ điểm yếu cố hữu là dễ mất tập trung khi đối phương tăng tốc bất ngờ.
Ở chiều ngược lại, Pháp lại gặp vấn đề trong việc triển khai bóng khi bị đối thủ gây sức ép liên tục từ tuyến giữa.
Nếu Declan Rice và Bellingham áp đảo tuyến giữa, Anh sẽ có lợi thế. Nếu Tchouameni cùng Camavinga lấy lại sự cơ động vốn có, Pháp hoàn toàn đủ khả năng đưa trận đấu về đúng sở trường phản công.
Đây là trận cầu cởi mở và sẽ có nhiều bán thắng.
Dự đoán Pháp thắng Anh với tỉ số 3-2. (Nguyễn Luân) [dt]











































































































































