Real Madrid kiện LaLiga và quỹ đầu tư CVC vì thương vụ 2.7 tỉ euro

MADRID, Tây Ban Nha (NV) – Câu lạc bộ Real Madrid hôm 10 Tháng Tám cho biết sẽ tiến hành thủ tục pháp lý kiện Chủ Tịch Liên Đoàn Bóng Đá Tây Ban Nha (LaLiga) Javier Tebas, quỹ đầu tư CVC và chủ tịch CVC, ông Javier de Jaime Guijarro, sau khi LaLiga đồng ý chuyển nhượng 10% bản quyền truyền hình, tương đương 2.7 tỷ euro, cho quỹ này, theo ESPN.

Ban giám đốc LaLiga đã đồng ý thương vụ này hồi tuần trước nhưng vẫn cần sự chuẩn thuận của hội đồng quản trị trong cuộc họp ngày vào Thứ Năm, 12 Tháng Tám. LaLiga cần hai phần ba số phiếu trong tổng số 42 câu lạc bộ thành viên hai giải đấu hạng nhất và hạng nhì.

Real Madrid là câu lạc bộ nổi tiếng bậc nhất của Tây Ban Nha. (Hình: Ander Gillenea/AFP via Getty Images)

Real Madrid phản đối thương vụ này và cảnh báo rằng sẽ đưa ra những hành động phù hợp để ngăn chặn.

Hôm Thứ Ba, Real Madrid đưa ra thông cáo: “Hội Đồng Điều Hành Real Madrid C.F. đã đồng ý tiến hành thủ tục pháp lý, cả dân sự lẫn hình sự, kiện Chủ Tịch Liên Đoàn Bóng Đá Tây Ban Nha (LaLiga) Javier Tebas; chủ tịch quỹ đầu tư CVC, ông Javier de Jaime Guijarro; và Quỹ CVC Capital Partners SICAV-FIS Fund. Ngoài ra, Hội Đồng Quản Trị quyết định thực hiện mọi thủ tục pháp lý phù hợp để vô hiệu hóa, phản đối các thỏa thuận có thể được thông qua trong cuộc họp ngày 12 Tháng Tám của Hội D9ồng LaLiga.”

Ông Tebas đã cố gắng thúc đẩy LaLiga cạnh tranh với giải Ngoại Hạng Anh (Premier League) về mặt kinh tế.

Tháng Mười năm ngoái ông nói rằng về mặt tài chính LaLiga đã lớn mạnh dưới “triều đại” bảy năm của ông, nhưng Giải Ngoại Hạng Anh vẫn là số 1, nên còn rất nhiều việc phải làm, như việc khai thác thị trường nước ngoài, Trung Quốc chẳng hạn.

Phản hồi lại tuyên bố của Real Madrid, ông Tebas “tweet”: “Cách thức đe dọa mà Chủ Tịch Real Madrid Florentino Perez đã sử dụng lâu nay theo kiểu cá nhân nay đã chuyển sang công khai. Các câu lạc bộ và những bên liên quan đã đối diện với kiểu răn đe này nhiều năm rồi. Chẳng hạn, từ năm 2015 họ đã đe nẹt về những thương vụ tập trung, thách thức những thỏa thuận, phản đối giải Super League. Real Madrid xứng đáng được hưởng những gì tốt hơn.”

Đại dịch COVID-19 càng làm tăng sức ép kiếm thêm tiền của LaLiga. Sau khi bỏ ra khoản đầu tư kể trên, quỹ đầu tư CVC sẽ bỏ túi 11% trong tổ số tiền LaLiga thu được từ bản quyền truyền hình và tài trợ trong 40 năm tới.

Theo tường thuật của ESPN hồi tuần trước, câu lạc bộ Real Madrid cảm thấy đây là một thương vụ “gây nguy hiểm” vì cho phép CVC kiếm tiền, từ bản quyền truyền hình là một ví dụ, mà không được sự đồng ý của câu lạc bộ.

Số tiền thu được từ thương vụ này sẽ chia cho các câu lạc bộ theo hình thức cho vay, trả trong nhiều năm. Tiền chia cho các câu lạc bộ dựa vào sự đóng góp được tính từ khoản đóng góp bản quyền truyền hình chung được “luật hóa” từ năm 2015. Real Marid được nhận khoảng 261 triệu euro, Barca 270 triệu euro.

Các câu lạc bộ phải chi tiêu ít nhất 70% số tiền được nhận cho đầu tư dài hạn, 15% trả nợ và 15% còn lại có thể được dùng để tăng mức chi tiêu vốn bị LaLiga giới hạn.

Barca dường như sẽ là câu lạc bộ được hưởng lợi nhiều nhất từ thương vụ này trong lúc họ biệt thiệt hại nặng nề về tài chính do tác động của đại dịch.

Khoản tiền được nhận sẽ giúp Barca giải quyết các khó khăn về giới hạn chi tiêu mà LaLiga quy định.

Tuy vậy, một lần nữa Barca khẳng định không thể ký hợp đồng mới với Messi do bị vướng quy định hạn chế mức chi tiêu.

Messi kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ này và đã ký hợp đồng hai năm với Paris Saint-Germain. (KV) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT