Thái Lan chê bóng đá Việt Nam dùng cầu thủ Brazil nhập tịch, gọi đó là đội ‘Vietnam Plus’

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 22 Tháng Tám, Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Bóng Đá Thái Lan (FAT), Charnwit Polcheewin làm nóng cuộc chiến của hai đội bằng lời chỉ trích công khai đề cập đội tuyển Việt Nam mất bản sắc khi phải mượn lực từ những cầu thủ Brazil nhập tịch, theo Siam Sports.

Trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, không khí quanh trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 đã bắt đầu nóng. Nếu trước đây thường là các cổ động viên hai đội lời qua tiếng lại khiêu khích nhau thì nay khơi mào cho trận trận chung kết lại chính là phó chủ tịch FAT.

Hoàng Hên (9) và Xuân Son (12) hai trong ba cầu thủ Brazil nhập tịch trong màu áo đội tuyển Việt Nam. (Hình: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

Ông Charnwit Polcheewin đề cập về đội hình Việt Nam có các cầu thủ nhập tịch đến từ Brazil làm trụ cột cho đội đã làm mất bản sắc bóng đá Việt Nam. Ông còn lấy ví dụ như bóng đá Singapore rồi sau này là Indonesia, Malaysia cũng nhập tịch hàng loạt nhưng chỉ thay đổi được chút xíu rồi lại mất dần đi những thế mạnh từ gốc, từ những cầu thủ bản địa được đào tạo căn cơ, bài bản. Sau đó ông Charnwit Polcheewin quay qua kết luận: “Bây giờ không còn là đội Việt Nam nữa mà phải gọi là ‘Việt Nam cộng Brazil’ hay ‘Vietnam Plus’ mới đúng.”

Phát biểu trên lập tức dấy lên những tranh luận từ hai phía đến giờ vẫn không dừng. Các cổ động viên Việt Nam không để yên dùng mạng xã hội đáp trả mạnh mẽ nhắc đến trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2025 tại Bangkok, khi cầu thủ nhập tịch Brazil, Xuân Son chấn thương rời sân thì 11 cầu thủ Việt Nam thực thụ vẫn cho các cầu thủ Thái Lan ăn “hành” thua nhục nhã ngay trên sân nhà nhìn Việt Nam ôm cúp vô địch.

Có cổ động viên Việt Nam còn phân tích: “Chúng tôi nhập tịch nhưng vẫn có những cầu thủ Việt Nam rất giá trị chứ không nhập tịch tràn lan. Họ là những người sinh sống ở Việt Nam đủ lâu và gắn với văn hoá Việt Nam khi thành người Việt Nam.” Có người thì lên tiếng rằng đây là xu hướng của bóng đá thế giới mà Nhật từng áp dụng rất lâu để rồi giờ họ là cường quốc bóng đá của Châu Á, liên tục có mặt ở cúp thế giới…

Tại ASEAN Cup 2025, đội tuyển Việt Nam chỉ có một cầu thủ nhập tịch Rafaelson khi nhập tịch mang tên Nguyễn Xuân Son. Cầu thủ này chỉ đá có 5 trận trong số 7 trận của tuyển Việt Nam nhưng vươn lên đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới.

Năm nay đội tuyển Việt Nam có thêm hai cầu thủ nhập tịch đến từ Brazil là Hendrio Silva với tên Việt là Đỗ Hoàng Hên và Geovane Silveira mang tên Việt là Nguyễn Tài Lộc.

Ngoài Xuân Son, hai cái tên Hoàng Hên và Tài Lộc chưa “ngon” lắm nhưng cũng đủ làm nên sức mạnh tấn công khiến đội Việt Nam được đánh giá khả năng bảo vệ cúp vô địch rất cao.

Phó Chủ Tịch FAT Charnwit Polcheewin cũng không vừa khi nhắc lại quá khứ thời ông làm cầu thủ và làm huấn luyện viên thì bóng đá Việt Nam không có cửa với Thái Lan trong khi các cổ động viên Việt Nam lại lên tiếng “Thời thế bây giờ khác và bóng đá Thái Lan gặp Việt Nam thì cứ luôn là người đến sau.”

Trận chung kết chưa diễn ra mà hai bên “đấu” rất dữ, làm nóng khán đài. (Anh Khoa) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT