PERTH, Úc (NV) – Mục tiêu tối thiểu để có mặt ở tứ kết giải bóng đá nữ Asian Cup 2026 là để thua Nhật không quá hai bàn, tuy nhiên các tuyển thử nữ Việt Nam đã thua 0-4 trong trận đấu dùng chiến thuật “đổ bê tông” và dừng chân, cũng đồng nghĩa giấc mơ dự World Cup lần hai phá sản, theo AFC News.
Tình huống trước lượt đấu cuối đội tuyển nữ Việt Nam tại bảng C được quyền tự quyết số phận cho chiếc vé vớt thứ hai dành cho hai đội xếp hạng ba có thành tích tốt. Trước đó đã có kết quả tại hai bảng A và B khi Uzbekistan (3 điểm, hiệu số -2, tổng số bàn thắng 4) và Philippines (3 điểm, hiệu số -2, tổng số bàn thắng 2). So hai kết quả trên thì Uzbekistan đã lấy chiếc vé vớt đầu tiên. Vé còn lại sẽ tùy vào kết quả trận Việt Nam – Nhật ở lượt cuối bảng C.

Với mục tiêu có điểm trước Nhật hoặc không được để thua quá hai bàn, huấn luyện viên Mai Đức Chung, 75 tuổi đã chọn một đội hình để thực hiện lối chơi “đổ bê-tông” đồng thời hy vọng đội Nhật đã chắc chắn đầu bảng sẽ không đá hết sức.
Chính lối chơi co cụm phòng ngự gần như chỉ biết phá bóng như thách thức các chân sút đội bóng số 1 Châu Á và hạng 8 thế giới suốt 90 phút chỉ làm mỗi việc tìm cách khoan thủng hàng phòng ngự dày đặc của Việt Nam.
Ý đồ tử thủ của huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ thực hiện được đến phút 21 khi tiền đạo đang chơi cho câu lạc bộ West Ham của Anh, Riko Ueki đánh đầu mở tỉ số.
Sang hiệp hai, liên tiếp ở các phút 51, 64 và 67 hàng thủ đội Việt Nam nhận tiếp ba bàn thua và trận đấu khép lại với tỉ số 4-0 nghiêng về các cô gái Nhật.
Vớt kết quả trên, so sánh ba đội xếp thứ ba của ba bảng thì Việt Nam là đội có thành tích thấp nhất khi cùng 3 điểm nhưng hiệu số bàn thắng là -4 so với -2 của hai đội Uzbekistan và Philippines.
Dừng chân ở vòng bảng, giấc mơ World Cup và cả Olympic tới của đội nữ Việt Nam đã tắt. Một bất ngờ lớn khi đây là giải đấu mà đội nữ Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ cùng thuận lợi khi rơi vào bảng đấu nhẹ chỉ có mỗi Nhật là vượt trội. Thế nhưng không ai ngờ ở lượt trận thứ hai, trong trận đấu quan trọng với Đài Loan, cần ít nhất 1 điểm thì đội nữ Việt Nam lại để thua.
Cùng thời điểm huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng tuyên bố từ chức. Đây là lần thứ ba ông Chung xin rút lui nhưng hai lần trước đều được Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam thuyết phục ở lại.
Cũng tại giải này, sự kiện chấn động được quan tâm nhiều là vụ năm tuyển thủ nữ Iran xin tị nạn tại Úc.
Các cầu thủ này được cho rằng đã ra dấu xin bảo vệ và tìm cách rời đội, tìm kiếm sự bảo vệ từ phía Úc. Cảnh sát liên bang Úc đã đưa nhóm cầu thủ này rời khách sạn của đội tuyển Iran, chuyển đến một địa điểm an toàn trước khi hoàn tất thủ tục cấp visa nhân đạo.
Nguyên nhân chính được cho là các cầu thủ Iran đứng trước nỗi đe dọa bị trừng phạt khi trở về Iran liên quan việc đứng im trong lễ chào cờ trước lượt trận đầu gặp Nam Hàn. Hành động này bị truyền thông Iran lên án là “phản bội” và đe dọa cả họ lẫn gia đình đang ở Iran. (Yến Nhi) [kn]



























































































