Vận động viên khuyết tật Mỹ bỏ Thế Vận Hội vì không được mang theo người trợ giúp

TOKYO, Nhật (NV) – Becca Meyers, vận động viên bơi lội khuyết tật của đội tuyển Thế Vận Hội Người Khuyết Tật (Paralympic) Mỹ, quyết định bỏ cuộc dù cô là người có thể đoạt bốn huy chương tại Tokyo, theo Yahoo! Sport ngày 19 Tháng Bảy.

Nữ vận động viên sáu lần tham gia Paralympic này từng đoạt ba huy chương vàng ở Thế Vận Hội 2016.

Nữ vận động viên bơi lội Becca Meyers. (Hình: Stacy Revere/Getty Images)

Lý do Becca không tham gia cùng đội tuyển Mỹ đến Tokyo là vì cô được thông báo rằng mẹ cô và nhân viên trợ giúp cá nhân (PCA) của cô không được tham gia đoàn.

Trả lời nhật báo The Washington Post hôm Thứ Hai, Becca Meyers nói: “Tôi muốn đi Tokyo. Bơi lội như là cách xác nhận tôi với tư cách một con người. Tôi là Becca, nữ vận động viên bơi lội. Chưa bao giờ tôi xem nhẹ chuyện này cả. Đây là một quyết định khó khăn nhưng tôi cần phải làm để chuyện tương tự như vậy không bao giờ xảy ra nữa.”

Meyers mắc một hội chứng hiếm gặp có tên là Usher, một đột biến gen di truyền khiến cô bị điếc bẩm sinh. Hội chứng này còn khiến cho thị lực của cô suy giảm dần. Không hoàn toàn mất hẳn nhưng thị lực của cô, theo xếp loại của Paralympic, gần đây đã giảm từ mức ít khiếm khuyết S13 xuống đến mức trung bình S12, theo nhật báo The Washington Post. Mức S11 là mù hoàn toàn hoặc gần như mù. Becca là vận động viên duy nhất trong số 34 vận động viên bơi lội của đội tuyển Paralympic Mỹ vừa khiếm thị vừa khiếm thính.

Trong một email gửi cho cha của Becca hồi Tháng Sáu, ông Mark Meyer, đại diện Ủy Ban Thế Vận Hội và Paralympic Mỹ (USOPC), cho rằng ban tổ chức và chính phủ Nhật không đồng ý để cho cô mang theo PCA vì những quy định chặt chẽ chống COVID-19, hạn chế người đến Tokyo trong tư cách thành viên đoàn Thế Vận Hội.

Nữ vận động viên Becca Meyers và con chó dẫn đường của cô. (Hình: Theo Wargo/Getty Images for Women In Sports Foundation)

“Chúng tôi đang phải đối mặt với những quy định chưa từng xảy ra chung quanh những gì có thể là được ở Tokyo. Và, như đã loan báo rộng rãi rằng, theo hướng dẫn của chính phủ Nhật, USOPC không cho phép bất cứ ai đi theo đoàn, ngoại trừ những nhân viên trợ giúp giữ vai trò thiết yếu cho các hoạt động của đoàn tại Thế Vận Hội,” USOPC viết.

USOPC thêm: “Chúng tôi rất lấy làm đau khổ vì phải ra những quyết định có thể ảnh hưởng đến việc vận động viên có thể thi đấu tốt hay không nếu thiếu sự trợ giúp đặc thù nào đó trong các cuộc tranh tài quốc tế. Nhưng ưu tiên nhất của chúng tôi là bảo đảm sự an toàn cho vận động viên, huấn luyện viên, nhân viên của đoàn và công dân nước chủ nhà.”

Quyết định của Meyers đồng nghĩa với việc cô giã từ sự nghiệp của mình ở Paralympic.

“Đây là Thế Vận Hội cho người khuyết tật. Chúng tôi thi đấu cho sự khiếm khuyết của mọi người. Chúng tôi phá bỏ những rào cản xã hội bất chấp dị biệt. Và, bây giờ chúng tôi được đối xử như vậy sao? Phải chăng tôi là một gánh nặng của đội?” Meyers cho biết. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT