Monday, April 15, 2024

Học Khu Los Angeles trả $88 triệu dàn xếp vụ lạm dụng tính dục

LOS ANGELES, California (AP)Học Khu Los Angeles vừa đồng ý trả $88 triệu để dàn xếp các vụ kiện hai thầy giáo lạm dụng tính dục khoảng 30 học sinh ở hai trường tiểu học, theo các luật sư cho hay hôm Thứ Hai.

Học khu đồng ý trả $58 triệu cho học sinh tại một trường và $30 triệu ở một trường khác.

Ðây là một trong những vụ trả tiền dàn xếp lớn nhất tại học khu này, sau lần trả $139 triệu cho vụ ở Miramonte.


Thầy giáo Robert Pimentel trong một lần ra tòa hồi năm 2013. (Hình: AP Photo/Los Angeles Newspaper Group, Jeff Gritchen, Pool, File)

Các chi tiết ghê gớm ở trường Miramonte về hai nam giáo viên có hành vi lạm dụng tính dục nhiều học sinh, kể cả các ảnh chụp học sinh uống tinh dịch của giáo viên, đã gây sự lo ngại của cả nước về vấn đề này và dẫn đến nhiều đơn kiện.

Ông Gregory McNair, một luật sư chính của Học Khu Los Angeles, cho hay thỏa thuận này đã đạt được hồi cuối tuần qua.

Hai nhà giáo lâu năm bị truy tố trong vụ này, ông Robert Pimentel ở trường tiểu học De La Torre tại Wilimington, và ông Paul Chapel III ở trường tiểu học Telfair tại Pacoima.

Cả hai người này đang bị án tù sau khi không phản bác các tội trạng truy tố trước tòa.

Có 18 học sinh tại De La Torre nhận số tiền $58 triệu và 12 học sinh ở Telfair nhận $30 triệu, theo luật sư của họ tại văn phòng tổ hợp luật sư Manly, Stewart & Finaldi cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí.

Xin mời xem thêm video: Bệnh Ung
Thư tăng nhanh tại Việt Nam

Hai trường nằm ở hai đầu Học Khu Los Angeles rất rộng lớn này và không liên hệ với nhau.

Mỗi gia đình học sinh sẽ nhận được khoảng $3 triệu.

Ðơn kiện nói rằng học khu không chịu để ý đến các than phiền của học sinh và phụ huynh về thái độ sai trái của hai nhà giáo nói trên.

Ðơn kiện nói rằng ông Chapel vẫn tiếp tục dạy trong sáu tuần sau khi có than phiền của một phụ huynh, được các học sinh xác nhận, là ông sờ mó và ôm hôn cả nam lẫn nữ học sinh trong lớp. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT