Tuesday, April 23, 2024

Bắc Hàn lợi dụng ‘nước đục’ ở Mỹ và Nam Hàn để ‘thả câu’

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Cuộc thử nghiệm hỏa tiễn của Bắc Hàn hôm Chủ Nhật vừa qua, một lần nữa cho thấy sự gấp rút hối hả của quốc gia này trong nỗ lực gia tăng chương trình vũ khí nguyên tử, giữa khi Mỹ và Nam Hàn còn phải giải quyết các bất ổn chính trị trong nước, theo các phân tích gia.

David Albright, chủ tịch Viện Nghiên Cứu Khoa Học và An Ninh Quốc Tế, hôm Chủ Nhật nói rằng “Bắc Hàn nhìn thấy cơ hội để đẩy hết tốc lực hầu có được khả năng vũ khí nguyên tử mạnh nhất trước khi tình hình Mỹ và Nam Hàn ổn định,” bản tin của tờ USA Today cho hay.

KCNA, cơ quan thông tấn nhà nước Bắc Hàn, nói rằng hỏa tiễn vừa phóng lên là hỏa tiễn chiến lược địa-địa, tầm trung, có khả năng “mang theo đầu đạn nguyên tử lớn.”

Cả Mỹ lẫn Nam Hàn đều lên án vụ phóng hỏa tiễn này, nhưng không đưa ra được biện pháp nào cụ thể để ngăn cản Bắc Hàn có thêm các cuộc thử nghiệm, một điều chế độ Bình Nhưỡng xác nhận là sẽ “tiếp tục có các cuộc thử nghiệm bất cứ khi nào muốn.” (V.Giang)

Bắc Hàn được mời dự thượng đỉnh, Mỹ tỏ vẻ “khó chịu”

MỚI CẬP NHẬT