PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Báo Tuổi Trẻ và VietNamNet hôm 8 Tháng Năm bị phát giác mau chóng gỡ bỏ đường dẫn tin vụ cháy nhà máy Z121 sản xuất pháo bông của Bộ Quốc Phòng tại tỉnh Phú Thọ.
Hiện tại, các loại pháo bông tại Việt Nam đều do Bộ Quốc Phòng độc quyền sản xuất và phân phối. Người dân nếu bị phát giác bắn pháo bông nhập lậu hoặc không do Bộ Quốc Phòng sản xuất thì sẽ bị nhà chức trách phạt vạ.

Theo bản tin của tờ Tuổi Trẻ được trang web Msn.com đăng lại, trong vụ cháy xảy ra vào sáng 8 Tháng Năm, tại xưởng của nhà máy Z121, cột khói bốc lên cao hàng chục mét.
Vài giờ sau, đám cháy được dập tắt.
Ông Hoàng Minh Hải, chủ nhiệm chính trị nhà máy Z121 (tên khác là công ty Hóa Chất 21, Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng), xác nhận vụ cháy xảy ra tại một xưởng lắp pháo.
Theo lời ông này, vụ cháy “không có thiệt hại nhân mạng” và “không gây ảnh hưởng đến các nhà xưởng khác cũng như người dân ở xung quanh nhà máy.”
Tuy vậy, không rõ vì sao các báo phải đồng loạt gỡ tin về vụ cháy này.
Hồi giữa Tháng Mười, 2013, nhà máy Z121 từng bị cháy nổ, khiến 24 người chết, 100 người khác bị thương, hàng ngàn người phải tháo chạy, kho xưởng bị san phẳng và nhiều căn nhà trong khu vực bị hư hại.
Thời điểm đó, một bản tin của báo VnExpress dẫn lời một giới chức Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng giải thích nguyên nhân vụ nổ là do “pháo bông bị ẩm, tự bốc cháy dẫn tới nổ toàn bộ kho chứa, làm rung chuyển huyện Thanh Ba, Phú Thọ.”
Trong một diễn biến khác, hồi đầu Tháng Tư, một giới chức Bộ Công An Việt Nam loan báo việc bộ này đang phối hợp nghiên cứu về sản xuất, đổi mới pháo bông sau khi được chính phủ cho phép sản xuất.
Báo VnExpress hôm 3 Tháng Tư dẫn lời ông Trần Hồng Phú, cục phó Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội, Bộ Công An, cho biết, một “nghị định” vừa có hiệu lực, cho phép các tổ chức, doanh nghiệp thuộc bộ này, nghiên cứu, sản xuất, xuất cảng, nhập cảng, cung cấp pháo bông.
“Mục đích sẽ là làm sao pháo bông đa dạng chủng loại màu sắc nhưng phải bảo đảm an toàn. Qua đó, người dân có nhiều sự lựa chọn, phù hợp với thuần phong mỹ tục,” ông Phú được dẫn lời.
Tại Việt Nam, pháo bông thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Trong khi đó, các tỉnh, thành ở Việt Nam thường xuyên lạm dụng việc chi tiền thuế dân để bắn pháo bông vào các dịp lễ, Tết hoặc trong các sự kiện, buổi diễn văn nghệ tuyên truyền của nhà cầm quyền.
Do vậy, Bộ Công An “nhảy” vào kinh doanh mặt hàng “béo bở” này với lập luận cho rằng việc các tổ chức, doanh nghiệp được bộ trưởng Quốc Phòng giao nhiệm vụ mới được phép nghiên cứu, sản xuất kinh doanh pháo bông “là chưa phù hợp, thống nhất với Luật Đầu Tư.”
Ngoài ra, đại diện Bộ Công An còn lấy lý do là nhà máy Z121 thuộc sở hữu của Bộ Quốc Phòng, được độc quyền sản xuất pháo bông nên số lượng sản phẩm cung ứng ra thị trường “chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của các tổ chức và người dân.” (N.H.K) [dt]






































































