WASHINGTON, DC (NV) – Cục Quan Thuế Và Biên Phòng (CBP) trình bày với thẩm phán Tòa Thương Mại Quốc Tế (ICT) rằng hiện tại họ không thể tuân thủ lệnh yêu cầu họ phải bắt đầu hoàn lại khoảng $166 tỷ số tiền mà họ thu được từ thuế quan đối ứng mà Tổng Thống Donald Trump áp đặt vào năm ngoái, hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Ba, CNBC cho hay.
Trong đơn gửi tòa, CBP chỉ ra các yêu cầu công nghệ, quy trình và nhân lực hiện có của họ là lý do họ không thể thực hiện ngay lập tức lệnh của Thẩm Phán Richard Eaton về thuế quan theo điều luật IEEPA, tức Đạo Luật Quyền Lực Kinh Tế Quốc Tế Khẩn Cấp, mà Tối Cao Pháp Viện mới đây bác bỏ.

“CBP hiện đối mặt với số tiền hoàn lại chưa từng thấy. Các quy trình hành chính và công nghệ hiện tại của CBP không tương thích với nhiệm vụ ở mức độ này và sẽ cần con người làm thủ công, mà điều này khiến các nhân viên không hoàn thành đầy đủ sứ mạng thực thi luật pháp về thương mại,” đơn gửi tòa của CBP ghi.
Nhưng CBP cũng cho biết rằng họ có thể bắt đầu hoàn lại thuế quan vào cuối Tháng Tư sau khi nâng cấp công nghệ.
Ông Brandon Lord, giới chức phụ trách thương mại tại CBP, cho biết tính đến ngày 3 Tháng Ba, hơn 330,000 nhà nhập cảng Mỹ thực hiện tổng cộng hơn 53 triệu mục trả thuế theo đạo luật IEEPA.
CBP nói với tòa rằng họ tin có thể xây dựng và khai triển chức năng mới trong hệ thống theo dõi hàng nhập cảng gọi là Môi Trường Thương Mại Tự Động (ACE) “giúp củng cố và làm thông suốt các khoản hoàn thuế quan và thanh toán lãi suất dựa trên từng nhà nhập cảng,” thay vì phải thực hiện đến 54 triệu khoản hoàn thuế.
“CBP đang nỗ lực hết sức có thể để đưa chức năng ACE mới này vào sử dụng trong 45 ngày,” CBP nói và cho biết ACE giúp họ tiết kiệm hơn 4 triệu giờ làm việc của nhân viên.
Trước đó, Thẩm Phán Eaton yêu cầu CBP tính toán chi phí nhập cảng hàng hóa vào Mỹ mà không tính thuế quan, và yêu cầu họ hoàn tiền cho các nhà nhập cảng trả thuế quan IEEPA cộng lãi suất. (NNL) [dt]
















































