Chủ tịch Liên Đoàn Quyền Anh Việt Nam ‘từ Mỹ gửi thư xin từ chức’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Lưu Tú Bảo, chủ tịch Liên Đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF), được cho là gửi thư xin từ chức từ Mỹ, với lý do “công việc gia đình tại Mỹ vẫn chưa giải quyết xong.”

VBF suốt hơn một năm qua hoạt động không có Chủ Tịch Lưu Tú Bảo, trong khi cả làng Quyền Anh Việt Nam cứ “lan truyền” nhau thông tin ông này bị bắt tại Mỹ vì buôn ma túy.

Ông Lưu Tú Bảo, chủ tịch Liên Đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF). (Hình: Thanh Niên).

Theo tờ Thanh Niên hôm 4 Tháng Tư, đơn xin từ chức của ông Bảo đề ngày 15 Tháng Ba và được gửi chuyển phát nhanh từ Mỹ, nhưng đến nay VBF mới công bố.

Trong đơn, ông Bảo, người có hai sổ thông hành (passport) Việt Nam và Mỹ, giải thích rằng mình “về Mỹ để giải quyết công việc của gia đình,” dự kiến hết Tháng Ba trở lại Việt Nam, nhưng công việc “vẫn chưa giải quyết xong.”

Bản tin dẫn lời ông Nguyễn Duy Hùng, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký VBF rằng cơ quan này sẽ xin ý kiến các bộ, ngành chức năng để cấp tốc tổ chức hội nghị bất thường, bầu chủ tịch mới thay ông Bảo nhằm “bảo đảm việc điều hành, chỉ đạo các hoạt động của liên đoàn được thông suốt.”

Hồi đầu Tháng Hai, tòa án khu vực Bắc California ra thông báo đủ điều kiện dẫn độ ông Lưu Tú Bảo, theo yêu cầu của chính phủ Úc liên quan đến cáo buộc buôn bán ma túy.

Ông Lưu Tú Bảo là chủ tịch Liên Đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF), nhiệm kỳ II (2023-2028). Ông Bảo cũng được giới thiệu là chủ tịch Liên Đoàn Võ Tổng Hợp (HMMAF) nhiệm kỳ I (2022-2027) và là giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC), một trong những câu lạc bộ quyền anh có tiếng tại Việt Nam.

Khoảng Tháng Bảy năm ngoái, trang cá nhân của nhà báo Cao Huy Thọ, báo Tuổi Trẻ đề cập “Ông Chủ Tịch VBF Lưu Tú Bảo bị bắt tại Mỹ và được đăng tải trên các trang tin tại Mỹ và Úc liên quan đến đường dây buôn bán ma túy.” Khi đó, làng thể thao Việt Nam xôn xao và chất vấn VBF.

Ông Lưu Tú Bảo và hai passport Việt-Mỹ được nộp trong hồ sơ tòa. (Hình: Báo Thanh Niên)

Lúc này phía VBF mới báo cáo là ông Bảo xin sang Mỹ hồi Tháng Hai, 2025, để giải quyết việc gia đình.

Một quan chức của VBF còn nói rằng những cuộc họp quan trọng ông Lưu Tú Bảo vẫn chỉ đạo qua điện thoại nhưng khi đưa những thông tin và hình ảnh ông Bảo bị bắt thì vị này im bặt.

Theo hồ sơ công bố trên hệ thống Westlaw (2026 WL 249328), Thẩm Phán Liên Bang Thomas Hixson đã ký văn bản “Chứng nhận khả năng dẫn độ gửi bộ trưởng Ngoại Giao Mỹ, sau khi kết luận rằng các điều kiện pháp lý theo luật Mỹ và hiệp ước dẫn độ song phương đã được đáp ứng.”

Theo tài liệu, ngày 3 Tháng Tư, 2025, chính phủ Mỹ nộp đơn khiếu tố hình sự nhằm xin lệnh bắt giữ tạm thời ông Lưu Tú Bảo, người đang bị Úc truy nã và cùng ngày, lệnh bắt được ban hành.

Lần đầu ông Lưu Tú Bảo hầu tòa tại California vào ngày 30 Tháng Sáu, 2025, và đến ngày 11 Tháng Tám, 2025, phía Úc chính thức gửi đến chính phủ Mỹ kèm theo bộ hồ sơ dày hơn 1,000 trang cùng yêu cầu dẫn độ.

Theo phía Úc, ông Lưu Tú Bảo bị cáo buộc tội danh âm mưu mang trái phép một lượng ma túy vào Úc với mục đích thương mại trong giai đoạn từ Tháng Chín, 2016, đến Tháng Sáu, 2017. (N.H.K) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT