ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Công An Đà Nẵng loan báo vụ bắt giữ ba bị can gồm hai nam, một nữ với cáo buộc “chém thuê” tại thành phố Pattaya, Thái Lan.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 31 Tháng Giêng, danh tính của ba bị can là Bùi Thu Huyền, Lê Bá Vũ và Nguyễn La Duy.

Ba người này bị truy nã trong vụ án “Cố ý gây thương tích” liên quan đến mỏ cát Pha Lê ở xã Thượng Đức, Đà Nẵng.
Theo hồ sơ của Công An Đà Nẵng, trong vụ việc xảy ra vào sáng hôm 7 Tháng Bảy, 2023 tại đường Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Đạt Hận đang đi bộ thì bị một người lạ mặt từ phía sau cầm dao chém vào đùi phải.
Nghi can mau chóng lên xe của đồng bọn bỏ trốn nhưng bị xác định danh tính là Nguyễn La Duy, 46 tuổi, quê Hà Nội.
Nguyên nhân khiến ông Hận bị chém là do trong lúc khai thác cát và phân chia lợi nhuận, sản lượng tại mỏ cát Pha Lê có xảy ra mâu thuẫn với ông Phạm Chiến Thắng, 52 tuổi, quê Hải Phòng.
Ông Thắng đưa một đội khai thác cát là những người có tiền án hình sự ở Hải Phòng vào mỏ cát Pha Lê nhằm thâu tóm hoạt động của nơi này.
Ông Thắng ra lệnh một nhóm người trong đó có ba bị can nêu trên chém ông Hận để dằn mặt.

Kết quả giám định xác nhận ông Hận bị thương với tỷ lệ 50% cơ thể.
Ông Thắng cùng ba nghi can khác bị bắt, trong lúc ba bị can tìm đường trốn sang Thái Lan và bị phát lệnh truy nã.
Công An Đà Nẵng thông báo cho cảnh sát Thái Lan trước khi lập tổ công tác đặc biệt sang Pattaya bắt giữ ba bị can, dẫn giải họ về nước với cáo buộc “cố ý gây thương tích.”
Trong một diễn biến khác, hồi trung tuần Tháng Mười năm ngoái, Việt Nam tổ chức lễ ký “Công Ước Hà Nội” nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong việc xử lý tội phạm.
Tuy vậy, giới quan sát đang quan ngại rằng công ước này có thể bị Bộ Công An Việt Nam lạm dụng để trấn áp những nhà tranh đấu, giới bất đồng đang tạm lánh tại Thái Lan chờ đi định cư tại nước thứ ba. (N.H.K) [dt]































































