Saturday, April 20, 2024

Cư dân Pasadena cầu nguyện cho nạn nhân thảm sát ở New Zealand

PASADENA, California (NV) – Cư dân Pasadena tổ chức lễ cầu nguyện hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Ba, cho những nạn nhân của vụ thảm sát tại hai đền thờ Hồi giáo ở New Zealand.

Theo đài ABC 7, nhiều cư dân thuộc nhiều tín ngưỡng khác nhau tụ tập ở tòa thị chính Pasadena để chia buồn cùng các thành viên của cộng đồng người theo Hồi giáo.

Một phụ nữ chia sẻ cảm nghĩ của con gái mình về các vụ tấn công đền Hồi giáo: “Con gái tôi thỉnh thoảng cứ tìm lối thoát hiểm trong lúc cầu nguyện để biết đường chạy và điều đó làm tôi rất buồn.”

Nhiều giáo dân Hồi giáo mang thảm đến tòa thị chính để cầu nguyện cho những người xấu số ở New Zealand và ai cũng đau buồn.

Cô Sara Nabhan chia sẻ: “Đội với tôi, mẹ, hay bạn bè quấn hijab (khăn quấn đầu của Hồi giáo), nỗi sợ lớn nhất là ra đường sẽ bị tấn công vì trang phục này. Những điều này còn tạo ra thêm nhiều thù ghét nữa.”

Không chỉ đối với vụ thảm sát ở New Zealand thôi, những người đến cầu nguyện ở Pasadena còn tức giận và đau buồn vì những hành vi bạo lực, thù ghét xảy ra ở khắp nước Mỹ.

Bà Paty Windsor cho biết: “Trào lưu da trắng thượng đẳng đang được nhiều chính trị gia khơi dậy và tôi muốn điều đó dừng lại ngay. Tôi còn muốn mọi người ngồi xuống và thảo luận về vấn đề này.”

Cơ quan tổ chức lễ cầu nguyện này là tổ chức Islamic Center of Southern California và họ cho rằng buổi lễ này tuy đau buồn, nhưng cho thấy sự đoàn kết của cộng đồng vì có nhiều người thuộc nhiều tín ngưỡng khác nhau đến dự. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT