Sunday, May 5, 2024

Đã tìm được hơn 2,000 người chết ở Morocco, địa chấn 6.8 phá hoại nhiều đền đài Hồi Giáo

MARRAKECH, Morocco (NV) – Một trận động đất mạnh, hiếm khi xảy ra, làm rung chuyển Morocco, người dân phải tháo chạy trong đêm tối khi đang ngon giấc và làm sập đổ nhà cửa ở các ngôi làng miền núi, trong khi các thành phố cổ không được xây cất để chịu đựng cường độ mạnh như vậy. Hơn 2,000 người đã chết, tỷ lệ thương vong dự kiến sẽ tăng khi lực lượng cứu hộ cật lực tiếp cận các vùng hẻo lánh bị thiệt hại nặng hôm Thứ Bảy, 9 Tháng Chín, AP loan tin.

Trận động đất mạnh 6.8 độ Richter là cơn địa chấn dữ tợn nhất tấn công quốc gia Bắc Phi trong 120 năm, làm người dân phải thất kinh hồn vía rời bỏ nhà cửa hôm Thứ Sáu.

Bàng hoàng giữa hoang tàn đổ nát sau trận động đất 6.8 bất ngờ rung chuyển Morocco, hai người dân đang xem xét thiệt hại ngày 10 Tháng Chín, 2023. (Hình: Carl Court/Getty Images)

Sự tàn phá đã bao trùm từng thị trấn dọc theo đoạn đường dốc và khúc khuỷu của dãy Atlas cao chót vót: nhà cửa bẹp nát chồng chất lên nhau, cha mẹ khóc than, những cậu con trai cùng cảnh sát đội nón bảo hộ khiêng xác chết qua vệ đường.

Hamid Idsalah, một hướng dẫn viên leo núi 72 tuổi, nói ông và nhiều người khác dù sống sót nhưng không nhìn thấy tương lai. Trong thời gian ngắn thì điều này đúng – tàn tích góc bếp của ông đã hóa thành tro – và về lâu về dài mà nói – đó là khi ông ta và những người khác không đủ khả năng tài chính để vực dậy.

Tại thành phố cổ Marrakech, truyền hình nhà nước ghi lại cảnh người dân quần tụ trên đường, không muốn quay trở lại những căn nhà còn đang bất ổn. Nhà Thờ Hồi Giáo Koutoubia nổi tiếng của thành phố, được xây cất vào thế kỷ 12, đã bị hư hại, nhưng chưa lập tức đo lường được mức độ. Đó là một tòa tháp cao 69 meter (226 foot), mệnh danh là “nóc nhà Marrakech.”

Ít nhất 2,012 người đã chết trong trận động đất, hầu hết sống ở Marrakech và năm tỉnh khác gần tâm chấn, Bộ Nội Vụ Morocco đưa tin vào tối Thứ Bảy. Ít nhất 2,059 người bị thương – 1,404 người nguy kịch.

Các nhà lãnh đạo trên thế giới đề nghị gửi viện trợ hoặc các đội cứu hộ trong lúc các quốc gia Âu Châu, Trung Đông và Hội Nghị Thượng Đỉnh G20 tuôn đổ lời chia buồn. Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đã mất hàng chục nghìn người trong trận địa chất khủng khiếp hồi đầu năm nay, là một trong số các nguyên thủ đề xướng chi viện. Pháp và Đức, với phần lớn dân số gốc Morocco, cũng đề nghị tương trợ, đồng thời nhà lãnh đạo cả hai nước Ukraine và Nga đều bày tỏ sự ủng hộ với người dân Morocco. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT