PARIS, Pháp (AP) – Các ứng cử viên trong cuộc bầu cử vòng nhì vào quốc hội Pháp xuống đường tranh cử hôm Thứ Hai, sau khi vòng đầu diễn ra trong sự thờ ơ của cử tri và sự kiện đảng mới do Tổng Thống Emmanuel Macron lãnh đạo có thể làm thay đổi hoàn toàn chính trường Pháp.
Chỉ chưa tới 50% cử tri Pháp đi bầu hôm Chủ Nhật, theo Bộ Nội Vụ trong kết quả sau cùng đưa ra sáng Thứ Hai. Những người đi bầu giúp đảng có tên “Tiến Tới” của ông Macron được hơn 28% số phiếu, cao hơn 12% so với các đảng kế đó, gồm thành phần bảo thủ.
Nếu chiều hướng này tiếp tục sang vòng bầu cử thứ nhì, các ứng viên thuộc đảng của ông Macron, nhiều người chưa hề tham gia chính trường trước đây, có thể chiếm hơn 400 ghế trong 577 ghế tại Hạ Viện, một điều chưa từng thấy trong nền Đệ Ngũ Cộng Hòa Pháp.
Đảng Mặt Trận Quốc Gia của bà Marine Le Pen, với khuynh hướng cực hữu, chỉ được 13% số phiếu.
Nay có nhiều đối thủ chính trị của ông Macron bày tỏ sự lo ngại rằng chiến thắng hiện nay sẽ khiến ông không còn phải lo ngại về đối lập và hoàn toàn rảnh tay để tiến hành các chương trình của mình.
Đảng Xã Hội, do cựu tổng thống Francois Hollande lãnh đạo, bị thua tơi tả ở vòng đầu, chỉ có được chưa tới 7.5% số phiếu. (V.Giang)
Hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Năm, một thiếu niên 16 tuổi thủ dao trong người…
Thông báo định giá tài sản đã được gửi đến phần lớn trong tổng số…
Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…
Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…
Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…
Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…
This website uses cookies.