MIAMI, Florida (NV) – Các chuyên gia địa ốc và các nhóm người Mỹ gốc Á ở Florida đang lo lắng về một dự luật của tiểu bang được lập ra với mục đích ngăn chặn các “đặc vụ” từ các quốc gia thù địch giành được vùng đất nhạy cảm ở Mỹ, nhưng thực tế dự luật này có thể ảnh hưởng sâu rộng đến người nhập cư hơn nhiều.
Tại sao nó lại quan trọng như vậy?

Theo trang mạng “axios.com,” dự luật mang tên “CS/CS/SB 264” có thể làm thị trường địa ốc ở Miami nguội bớt đi và loại trừ một số công dân ngoại quốc mua nhà ở Doral (nơi sinh sống của nhiều người Venezuela), Coconut Grove, Key Biscayne và Sweetwater, báo Miami Herald đưa tin.
Liên Minh Công Lý Người Mỹ Gốc Á ở Florida nói rằng: “Dự luật quá rộng và sẽ tạo phân biệt đối xử với những người Trung Quốc tìm kiếm mua nhà.”
Dự luật (đã được Thượng Viện tiểu bang Florida thông qua, được Hạ Viện sửa đổi và hiện đã quay trở lại Thượng Viện), hạn chế công dân các nước như Trung Quốc, Nga, Iran, Bắc Hàn, Cuba, Venezuela và Syria mua đất nông nghiệp hoặc bất kỳ địa ốc nào khác trong phạm vi 20 dặm tính từ cơ sở quân sự hoặc cơ sở hạ tầng như cảng biển hoặc phi trường.
Theo đó, những người Trung Quốc không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp sẽ bị cấm hoàn toàn quyền sở hữu địa ốc ở Florida.
Một tu chính án cho phép người có thị thực sở hữu một căn nhà, nhưng chủ sở hữu đất đó phải ghi danh với cơ quan quản lý của tiểu bang.
Dự luật cũng thiết lập các hình phạt hình sự đối với việc cố ý bán đất vi phạm các quy định mới và cơ chế tịch thu đất về lại cho tiểu bang.
Thống Đốc Ron DeSantis đã nói rằng Trung Quốc đang “thôn tính đất đai” và cho rằng đây là một mối đe dọa an ninh quốc gia.
Một luật sư ở Miami là Hongwei Shang nói với trang mạng Axios rằng, hầu hết người Trung Quốc ở Florida không phải là đảng viên của đảng Cộng Sản Trung Quốc. “Họ chỉ là những người dân bình thường. Trên thực tế, họ còn đang bị chính đảng Cộng Sản Trung Quốc đàn áp.”
Raúl Leoni, một nhà môi giới địa ốc, nói với báo Herald rằng nói chung cộng đồng người Venezuela ở Miami đều phản đối chế độ cầm quyền mà dự luật tìm cách trừng phạt.
Một nghiên cứu gần đây cho thấy gần 75% người Mỹ gốc Hoa báo cáo bị phân biệt chủng tộc trong 12 tháng qua, theo báo cáo của Axios’ Russell Contreras.
Cần làm gì tiếp theo? Luật Sư Hongwei Shang ở Miami nói với Axios rằng các nhóm người Mỹ gốc Á ở Florida đang chuẩn bị khởi kiện.
Bà nói: “Tu chính án thứ 14 của Hiến Pháp Hoa Kỳ nghiêm cấm một tiểu bang phân biệt đối xử với một nhóm người dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc quốc gia của họ.” (Ng.Tr) [kn]





































































