Gần 1,000 vụ tham nhũng bị ‘phát hiện’ tại Việt Nam năm 2024

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Quan chức đảng viên CSVN càng ngày càng gia tăng tham nhũng dù chóp bu đảng quảng cáo chống tham nhũng “không có vùng cấm”.

Ngày Thứ Ba 26 Tháng Mười Một, Quốc hội CSVN họp nghe báo các từ các chức sắc nhà nước thuộc các bộ phận có trách nhiệm “phòng, chống tham nhũng” từ Công an, Tổng Thanh tra chính phủ đến Viện kiểm sát.

Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội ngày 31 Tháng Ba 2021 rồi đến ngày 2 Tháng Năm 2024 thì cũng bị ép “thôi chức” vì dính tham nhũng. (Hình: STR/AFP/Getty Images

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang kể công “vượt khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp điều tra, khám phá các vụ án”. Thành tích của Công an năm 2024, nhờ vậy, “số vụ tội phạm về tham nhũng và chức vụ được phát hiện, điều tra và xử lý nhiều hơn 20.55%, theo bài tường thuật cuộc họp nói trên ở Quốc hội của trang mạng chinhphu.vn.

Không thấy bản tin của Chính phủ nêu ra con số quan chức bị phát hiện tội tham nhũng năm nay, chỉ tính đến ngày 26 Tháng Mười Một. Nhưng báo mạng của Đảng CSVN kể ra con số 956 vụ quan chức tham nhũng bị khám phá, mà cũng không đưa ra con số quan chức phạm tội.

Dù sao, báo mạng VTV (của đài truyền hình Việt Nam) kể chi tiết hơn là “Các cơ quan điều tra trong lực lượng Công an đã thụ lý điều tra 1,538 vụ án với 3,897 bị can phạm tội về than nhũng. Đã đề nghị truy tố 865 vụ án với 2,686 bị can. Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã điều tra 23 vụ án với 70 bị can; đề nghị truy tố 11 vụ án với 57 bị can. Viện Kiểm sát các cấp đã thụ lý giải quyết 1,186 với 3,869 bị can, đã giải quyết 1,006 vụ với 3,242 bị can.”

Tại cuộc họp này, Tổng thanh tra chính phủ Đoàn Hồng Phong kêu rằng “Công tác phòng, chống tham nhũng còn tồn tại hạn chế như việc khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật còn chậm so với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được triển khai toàn diện. Tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm chậm được khắc phục”.

Tại buổi họp báo ngày 3 Tháng Tám 2024 khi vừa được đảng “bầu” lên ghế Tổng bí thư, ông Tô Lâm họp báo ở Hà Nội cam kết chống tham nhũng quyết liệt như thời ông Nguyễn Phú Trọng còn sống: “phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được đẩy mạnh theo phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Phát biểu trong cuộc họp về chống tham nhũng ở quốc hội, theo bản tin VTV, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban tư Pháp của Quốc hội đọc bản “báo cáo thẩm tra” về các bản báo cáo của các cơ quan chính phủ, cáo buộc là “Những sai phạm về tham nhũng, tiêu cực thời gian qua cho thấy có sự buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm của nhiều tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực…Việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, hạn chế về năng lực, sơ sai không dám làm còn chậm.”

Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước ngày 2 Tháng Ba 2023 nhưng chỉ một năm sau bị mất ghế vì đồng đảng đạp xuống. (Hình: NVA/AFP/getty Images)

Mới tuần trước, ngày 21 Tháng Mười Một, hệ thống truyền thông tuyên truyền tại Việt Nam đưa tin “Bộ Chính trị theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra trung ương “thi hành kỷ luật Cảnh cáo các đồng chí: Vương Đình Huệ, Nguyễn Văn Thể; chưa xem xét, xử lý kỷ luật đồng chí Võ Văn Thưởng do đang điều trị bệnh”.

Chỉ kể tới giữa Tháng Tám năm nay, người ta đếm thấy có tới 7 ông bà nằm trong Bộ Chính trị mà một bà cầm đầu “Ban bí thư”, 10 Ủy viên Trung ương đảng tức tất cả đều là đảng viên cấp cao đã bị ép “thôi chức” vì đều liên quan đến tham nhũng. Điều này chứng tỏ tệ nạn tham nhũng đã luồn sâu, leo cao lên tới “tứ trụ”, tức chóp bu của đảng.

Đầu năm 2024, Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) đưa ra chỉ số tham nhũng tại Việt Nam năm 2023 là hạng 83 trên 180 quốc gia được khảo sát về tham nhũng.(NTB)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT