Tuesday, March 19, 2024

FBI: Tình báo Trung Quốc hoạt động tại các đại học Mỹ

Trong lúc có những cáo buộc về sự can dự của Nga vào bầu cử, cơ quan FBI hôm Thứ Ba cảnh báo các đại học Mỹ về việc có nhiều nhân viên tình báo Trung Quốc đang hoạt động trong khuôn viên trường họ, và nói thêm rằng nhiều giáo sư có” thái độ ngây thơ” về tình trạng xâm nhập này.

Theo Tribune News Service, giám đốc FBI, ông Christopher Wray nói với Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện Mỹ rằng Trung Quốc ráo riết cài người của họ vào các đại học Mỹ, “ở các vị trí khác nhau như giáo sư, khoa học gia, sinh viên,” và FBI phải theo dõi vấn đề này từ 56 văn phòng địa phương trên toàn lãnh thổ Mỹ.

“Đây là vấn đề của mọi văn phòng địa phương, không chỉ ở các thành phố lớn, mà cũng thấy ở các thành phố nhỏ,” ông Wray cho hay.

Cơ quan FBI cũng quan tâm tới hoạt động tại hàng chục “Viện Khổng Tử” (Confucius Institute), là các cơ quan được sự tài trợ của chính quyền Trung Quốc, thường mở ra bên trong các đại học và các trường công lập để dạy tiếng Quan Thoại (Mandarin).

Khoảng 350,000 sinh viên Trung Quốc hiện đang theo học tại các đại học Mỹ, chiếm khoảng 35% trong tổng số hơn 1 triệu sinh viên ngoại quốc ở Mỹ, theo ước tính của viện Institute of International Education.

Cuộc điều trần tại Thượng Viện Mỹ được mở ra  để thảo luận về bản lượng định hàng năm liên quan đến mối đe dọa trên toàn thế giới. Bản lượng định này phần lớn chú trọng tới các hoạt động tấn công mạng của Nga và đe dọa nguyên tử từ Bắc Hàn. Tuy nhiên, một số thượng nghị sĩ lần này yêu cầu năm vị giám đốc các cơ quan tình báo Mỹ và giám đốc FBI ra điều trần, trả lời về các hoạt động của Trung Quốc.

Ông Wray nói rằng Trung Quốc hiện sử dụng nhiều thành phần thu thập tin tức tình báo và kỹ thuật, bên ngoài các giới chức chuyên nghiệp như thường thấy, không chỉ ở trong cộng đồng thương mại mà cả ở trong giới học giả.

“Tôi nghĩ rằng mức độ ngây thơ trong lãnh vực đại học đã tạo ra nhiều vấn đề. Phía Trung Quốc tận tình khai thác sự cởi mở trong lãnh vực nghiên cứu và phát triển của chúng ta.”

Khoảng hơn một thập niên trước đây, Trung Quốc bắt đầu mở ra các viện ngôn ngữ ở nhiều nơi trên thế giới để quảng bá ngôn ngữ của họ, như Mỹ, Pháp, Anh, Đức đã từng làm trước đây.

Viện Khổng tử nay có hơn 100 chi nhánh ở các đại học công lập cũng như tư thục và ngay cả các trường trung học ở Mỹ. Ngoài ra cũng có hàng trăm lớp Khổng tử dạy tiếng Quan Thoại ở các trường tiểu học và trung học khắp nước Mỹ.

Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa, Florida) hồi tuần qua viết thư cho năm trường đại học trong tiểu bang này là Miami Dade College và các trường University of North Florida, South Florida và West Florida cùng là Cypress Bay High School ở Broward County – yêu cầu họ đóng cửa các chương trình Khổng Tử này vì cho rằng đây là phương tiện chính quyền Bắc Kinh dùng để tạo ảnh hưởng lên giới học giả ở Mỹ.

Một số nhỏ các đại học đã chấm dứt hoạt động của Viện Khổng Tử trong khuôn viên của họ, nhưng các đại học khác như  tại North và South Carolina, California, Kentucky, Idaho, Texas, Missouri and Kansas vẫn còn tiếp tục. (Lê Tâm)

Mời độc giả xem phóng sự “Phóng viên Người Việt và chuyện làng báo: Những điều chưa kể”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT