RIYADH, Saudi Arabia (NV) – Một hội nghị thượng đỉnh gồm các quốc gia Ả Rập và Hồi Giáo do Ả Rập Saudi triệu tập tại thủ đô Riyadh, vào hôm Thứ Bảy, 11 Tháng Mười Một, đã kêu gọi chấm dứt cuộc chiến tranh tại Gaza và bác bỏ lời phân bua của Israel rằng cuộc tấn công của họ chống phe Hamas là hành động tự vệ.
“Cuộc xâm lược của Israel vào Dải Gaza là tội ác chiến tranh dã man và là cuộc chém giết vô nhân đạo dưới tay một chính phủ đang chiếm đóng nơi đó,” bản thông cáo chung của hội nghị viết.
Tại cuộc hội nghị, Tổng Thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi nhấn mạnh rằng chinh sách “trừng phạt tập thể” của Israel bằng cách giết hại, bao vây và cưỡng bách cư dân di dời chỗ ở là điều không thể chấp nhận được.

Tổng Thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố: “Các cuộc oanh tạc không cần chọn lựa mục tiêu tại Gaza phải chấm dứt ngay… Các chính phủ Hồi Giáo phải xác định rằng kẻ chiếm đóng và xâm lược lãnh thổ người khác (Israel) là một tổ chức khủng bố.”
Vị tổng thống Iran cũng lưu ý hội nghị rằng Washington đang ủng hộ Israel tại Liên Hiệp Quốc và đã phủ quyết các quyết nghị ngăn cấm việc sát hại dân chúng Palestine. “Việc làm đó đã dọn đường cho Israel giết chóc thêm nữa, thả bom và pháo kích nhiều hơn nữa.”
Bản thông cáo chung kêu gọi phải chấm dứt ngay cuộc bao vây Gaza, để cho viện trợ nhân đạo được đưa vào lãnh địa đó, và quốc tế phải ngưng bán võ khí cho Israel. Các lãnh tụ Ả Rập và Hồi Giáo yêu cầu Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc chấp thuận một “quyết nghị dứt khoát và bắt buộc” Israel phải chấm dứt cuộc chiến tranh “xâm lược” vào Gaza.
Lúc ban đầu, chỉ có 22 quốc gia thuộc Liên Đoàn Ả Rập sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh này, nhưng sau đó hội nghị được nới rộng để bao gồm thêm Tổ Chức Hợp Tác Hồi Giáo (OIC), một tổ chức rộng lớn hơn gồm 57 quốc gia mà đa số dân chúng theo Hồi Giáo, tức là Liên Đoàn Ả Rập, cũng được bao gồm luôn vào hội nghị.
Phóng viên truyền hình Hashem Ahelbarra của Đài Al Jazeera cho rằng nếu không có sự đồng thuận giữa các nước tham dự hội nghị thượng đỉnh thì kết quả hội nghị dù có ra sao đi nữa cũng trở thành vô dụng. (TTHN)






















































































