Kinh tế Mỹ tăng 4.3% trong quý ba, cao hơn dự kiến

WASHINGTON, DC (NV) – Kinh tế Mỹ trong quý gần đây đã tăng trưởng mạnh hơn dự kiến của các kinh tế gia, đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp những lo ngại về tuyển dụng chậm chạp và người tiêu dùng phải “thắt lưng buộc bụng,” dữ liệu của chính phủ liên bang cho thấy hôm Thứ Ba ngày 23 Tháng Mười Hai, ABC cho hay.

Theo đó, kinh tế Mỹ tăng trưởng 4.3% trong quý ba so với cùng kỳ năm ngoái, theo ước tính ban đầu của chính phủ, đánh dấu tăng trưởng tăng lên so với tốc độ 3.8% được ghi nhận trong quý trước.

Mặt tiền một cửa hàng Macy’s ở New York đang được trang trí cho mùa Giáng Sinh trong lúc người dân đang bước đi trên Quảng Trường Herald. (Hình: ANGELA WEISS / AFP via Getty Images)

Sự gia tăng chi tiêu của người tiêu dùng đã thúc đẩy kinh tế tăng trưởng trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong ba tháng kết thúc vào Tháng Chín, Bộ Thương Mại biết. Chi tiêu của người tiêu dùng, vốn chiếm khoảng hai phần ba hoạt động kinh tế của Mỹ, là chỉ số chủ chốt cho thấy triển vọng của kinh tế Mỹ.

Mức tăng trưởng GDP này một phần bắt nguồn từ xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm. Nguyên nhân có thể là do tác động của các mức thuế quan Tổng Thống Trump ban hành hồi đầu năm.

Công thức tính GDP của chính phủ Mỹ không tính nhập khẩu trong nỗ lực loại trừ sản xuất nước ngoài ra khỏi tổng hàng hóa và dịch vụ.

Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong quý ba dường như đi ngược lại những lo ngại về thị trường lao động trì trệ, điều mà một số nhà quan sát cho là dấu hiệu cảnh báo cho nền kinh tế rộng hơn.

Tăng trưởng việc làm mới chậm lại nhiều trong những tháng gần đây. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.6% trong Tháng Mười Một, từ mức 4.4% trong Tháng Chín. Tỷ lệ thất nghiệp này vẫn là ở mức thấp so với chuẩn lịch sử nhưng đã nhích lên mức cao nhất kể từ năm 2021.

Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát loanh quanh ở mức cao hơn gần một điểm phần trăm so với mục tiêu của Cục Dự Trữ Liên Bang là 2%. (NNL)[dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT