HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Loa phường” vẫn còn phát âm thanh làm khổ lỗ tai người dân tại nhiều địa phương ở Việt Nam, thậm chí vào lúc người ta còn đang ngủ ban đêm.
Hệ thống loa phát thanh tuyên truyền của nhà cầm quyền CSVN cài đặt khắp nơi, từ các thành phố đô thị đến những vùng thôn xóm hẻo lánh trên cả nước, tưởng đã bị dẹp bỏ từ lâu theo sự phát triển của kỹ thuật truyền thông điện tử.

Nhưng mới ngày Thứ Sáu, 5 Tháng Mười Hai, báo Lao Động nói rằng trong ngày này “Hệ thống loa truyền thanh xã Trung Lộc bất ngờ phát sóng lúc 3 giờ 15 phút sáng, khiến nhiều người dân thức giấc.” Vì vậy “trang thông tin của xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An đăng thông báo xin lỗi người dân sau sự cố hệ thống loa truyền thanh phát sóng vào rạng sáng cùng ngày.”
Theo báo Lao Động, ông Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng Văn Hóa – Xã Hội xã Trung Lộc, giải thích “hệ thống loa từng bị hư hỏng sau bão Bualoi cuối Tháng Chín. Trong quá trình khắc phục và vận hành lại, bộ phận kỹ thuật đã nhầm lẫn cài đặt giờ tiếp sóng tự động, dẫn tới việc phát chương trình đài phát thanh quốc gia lúc 3 giờ 15 phút sáng.” Đúng ra nó chỉ phát thanh ở một giờ trễ hơn.
Cũng trong ngày mùng 5 Tháng Mười Hai, báo mạng Vietnamnet có bản tin về lời than phiền của người dân tại tổ dân phố Đại Mão thành phố Bắc Ninh, kêu ca “loa truyền thanh phát từ 4 giờ 30 phút sáng gây ảnh hưởng giấc ngủ.” Dân địa phương nhiều lần đòi dẹp nhưng nhà cầm quyền vẫn cứ duy trì. Phường Đại Mão hiện có 50 chiếc loa, gồm 30 loa của tổ dân phố và 20 loa của phường.
Cho tới nay, chỉ có thành phố Hà Nội dẹp bỏ loa phường từ khoảng ba năm nay sau khi có cuộc thăm dò mà hơn 70% cư dân đòi dẹp bỏ. Ở thời đại thông tin nhanh chóng qua internet với mạng xã hội, phần lớn mọi người đều kè kè điện thoại thông minh bên mình, tiếp nhận thông tin bất cứ ở đâu, lúc nào, nên cái dàn loa phường ở các đầu đường xó chợ đã trở thành “rác đô thị.”
Nhưng dù sau khi sắp xếp lại từ 63 tỉnh thành, cả nước gom lại còn 34 tỉnh thành, hệ thống tuyên truyền qua loa phường vẫn được duy trì rất nhiều nơi, đặc biệt các vùng nông thôn. Tuyên truyền qua loa phường ở thành phố hay loa truyền thanh cấp xã được tiến hành mỗi nơi một kiểu. Có tỉnh thì giao cho một bộ phận của tỉnh, trong khi một số tỉnh lại đẩy xuống cấp xã khi các quận huyện không còn nữa.

Bất kể chỉ huy tuyên truyền lệnh lạt kiểu nào, việc làm khổ lỗ tai người dân ngay từ 5 giờ sáng vẫn chưa thấy bị loại bỏ.
Hơn chục năm trở về trước, khi nhà cầm quyền CSVN còn bị Liên Hiệp Quốc thúc giục thi hành các biện pháp hạn chế sinh đẻ hầu chận đà gia tăng dân số quá nhanh, loa phường hàng ngày đọc danh sách các phụ nữ phải đi “điều hòa” tức đặt vòng xoắn tránh thai, còn đàn ông thì phải đi cắt ống dẫn tinh. Các địa phương bị ép buộc theo các “chỉ tiêu” từ trên đưa xuống và người dân bị cưỡng bách thi hành một cách máy móc.
Bây giờ, người dân tại Việt Nam không muốn có nhiều con nữa vì cuộc sống kinh tế đa số vẫn eo hẹp, hiểu biết và quan điểm về đời sống gia đình vợ chồng thay đổi, cái lệnh bị gọi đi “điều hòa” hay cắt ống dẫn tinh không còn nữa, nhưng không phải vì vậy mà loa phường được chấm dứt “nhiệm vụ lịch sử.” (NTB) [kn]















































































