PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Trang web Quân Khu 2 bị phát giác gỡ một tấm hình cho thấy ông Lương Cường, chủ tịch nước Việt Nam, đi thăm, chúc Tết… con trai ruột, Lương Hoàng Giang, 35 tuổi, chính ủy Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Phú Thọ.
Để tránh việc dư luận dị nghị, trang web Quân Khu 2 hôm 6 Tháng Hai chỉ còn giữ lại những tấm hình ông Cường bắt tay những giới chức quân sự khác, ngoại trừ con trai mình.

Theo bản tin, ông Cường đề nghị Quân Khu 2, trong đó có con trai ông, “nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận ‘lòng dân’ ngày càng vững chắc…”
Đây là lần cuối ông Cường đi chúc Tết Quân Khu 2 với tư cách chủ tịch nước, trước khi rời ghế dự kiến vào Tháng Tư, do ông ta phải “xin không tái cử” tại Đại Hội Đảng 14 cùng lúc với ông Phạm Minh Chính, thủ tướng Việt Nam.
Quân Khu 2 bao gồm các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, và Vĩnh Phúc. Đây là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng-an ninh, với địa hình chủ yếu là rừng núi.
Hồi đầu Tháng Mười Một năm ngoái, ông Lương Hoàng Giang, hiện đeo lon thượng tá, được thăng chức từ cấp phó lên chính ủy Bộ Chỉ Huy Quân Sự tỉnh Phú Thọ.
Từ hồi giữa năm ngoái, trên nền tảng Reddit có nhiều tranh luận xoay quanh “hoạn lộ” của Thượng Tá Lương Hoàng Giang.
Một ý kiến trên diễn đàn này cho biết: “Lương Hoàng Giang sinh năm 1991 mà đã lên lon thượng tá rồi, tiền đồ rộng mở. Còn các đồng chí dư luận viên đang nằm vùng ở đây mang hàm gì thế?”

Các ý kiến phản hồi cho rằng theo cấp bậc trong quân đội Việt Nam, nếu một người tốt nghiệp sĩ quan lúc 22 tuổi, nếu loại khá giỏi trở lên, “phấn đấu” theo đúng quy trình thì phải cỡ 40 tuổi mới lên lon thượng tá.
Trường hợp ông Giang lúc vừa mới qua tuổi 34 mà đã đeo lon thượng tá thì thuộc diện “lập nhiều chiến công, chiến tích” hoặc là “con ông cháu cha.”
Một blogger nửa đùa nửa thật cho rằng Thượng Tá Lương Hoàng Giang là trường hợp “21C” tiêu biểu, với diễn giải là “con cháu các cụ cả, cần chiếu cố, chăm chút, cơ cấu, chọn cho các cháu có cái chức chủ chốt.”
Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng trường hợp con trai ông Lương Cường được thăng chức dù sao cũng “khiêm tốn” và đỡ “trắng trợn” hơn ông Tô Long, quý tử của ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN.
Một số nguồn tin khả tín về chính trường Việt Nam cho rằng ông Tô Long sắp được ưu ái cho thêm quyền, lên chức khi Bộ Công An “tinh gọn bộ máy.”
Ông Tô Long, cục trưởng Cục An Ninh Đối Ngoại, được dự báo sắp nắm thêm Cục An Ninh Kinh Tế do hai cục này được sáp nhập vào nhau trong thời gian tới.
Nhiều khả năng ông Tô Long cũng sẽ được lên lon từ đại tá thành thiếu tướng trong dịp đó. (N.H.K) [dt]









































































