WASHINGTON D.C. (NV) – Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump đang tính đến việc đưa khoảng 1,000 quân sang Kuwait làm thành phần trừ bị cho cuộc chiến chống ISIS, giữa khi có gia tăng trong nỗ lực phản công ở Syria và Iraq, theo các giới chức Mỹ.
Những người đưa ra đề nghị này cho hay số quân trừ bị nói trên sẽ cung ứng cho các cấp chỉ huy chiến trường khả năng nhanh chóng đáp ứng các đòi hỏi bất ngờ của tình thế, theo bản tin Reuters.
Điều này cũng là một sự thay đổi so với thời của Tổng Thống Barack Obama là cho cấp chỉ huy tại chỗ được quyền quyết định có sử dụng thành phần trừ bị ở Kuwait hay không.
“Đây là nhằm cho các cấp chỉ huy chiến trường có thêm giải pháp chọn lựa,” theo một giới chức Mỹ khi nói với Reuters.
Các viên chức này cũng xác nhận rằng số 1,000 người này không kể tới những quân nhân đang hiện diện tại Kuwait.
Hiện chưa rõ là đề nghị tăng quân nói trên có sự đồng ý của Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis hay không. Ông Mattis có thể chọn các giải pháp khác để giúp cấp chỉ huy có thêm sự uyển chuyển đối phó với tình thế.
Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, Đại Tá Jeff Davis từ chối không bình luận về các giải pháp đang được chính phủ Trump xét tới.
Chính quyền Obama trước đây bị chỉ trích là can dự quá nhiều vào việc điều động quân đội, nhiều khi cả những chi tiết chiến thuật nhỏ nhặt nhất trong cuộc chiến chống ISIS, như dùng trực thăng hay di chuyển vài đơn vị nhỏ của Mỹ. (V.Giang)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 9 tháng 3 năm 2017























































































































