WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Hai, 17 Tháng Bảy, Ngũ Giác Đài xác nhận một lầm lỗi kỹ thuật liên quan tới kho tài liệu của quân đội Mỹ đã chuyển hàng triệu email và tín hiệu chứa các dữ kiện nội bộ đến các địa chỉ bên trong nước Mali ở Phi Châu.
Lỗi lầm này xảy đến cho những địa chỉ email quân sự có đuôi là “.MIL” mà thỉnh thoảng vẫn bị đánh máy sai thành “.ML” là địa chỉ domain (tên miền) của Mali. Vụ tiết lộ này dẫn tới việc chuyển đi các tài liệu chưa phân loại nhưng chứa đựng các dữ kiện mật hoặc nội bộ, tỉ dụ như các tài liệu chi tiết về lãnh vực ngoại giao, khai thuế, mật mã và lịch trình đi lại của sĩ quan cao cấp, theo một bản tin của Financial Times chuyên về kinh tế-tài chánh có trụ sở tại London, Anh.

Trong một thông báo cho đài Fox News hôm Thứ Hai, Ngũ Giác Đài cho biết các email được gởi ra bên ngoài địa chỉ có đuôi “.MIL” đã được khóa lại. Bộ Quốc Phòng đã sử dụng các phương tiện kiểm soát thích nghi để bảo đảm rằng các email đến địa chỉ “.MIL” không được chuyển đến những địa chỉ sai lầm, tức là các email này phải bị chặn lại trước khi chúng rời khỏi nội bộ, và người gởi bị buộc phải xác định lại địa chỉ email của nơi nhận là đúng.
Tin tức về vụ lộ thông tin này trước tiên là do lời thông báo của ông Johannes Zuurbier, một nhà kinh doanh Hòa Lan, trên địa chỉ domain của Mali. Ông Zuurbier nói với tờ Financial Times rằng ông đã thu thập ít nhất là 117,000 email từ bên trong Ngũ Giác Đài lộ ra chỉ nội trong Tháng Giêng năm nay mà thôi, và rất nhiều email nữa từ năm trước đó.
“Thật sự là đã có nhiều rủi ro, và những rủi ro đó có thể được các địch thủ của Hoa Kỳ khai thác,” ông Zuurbier nói với tờ báo Anh.
Ông Zuurbier nói thêm rằng hợp đồng 10 năm coi sóc domain “.ML” cho Mali sắp hết hạn; khi ấy domain này sẽ thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Mali, vốn thân Nga. (TTHN)






























































































































