CANBERRA, Úc Đại Lợi (NV) – Ngân Hàng Trung Ương Úc vừa đưa ra thông báo lần đầu tiên có phái nữ làm lãnh đạo sau hơn 60 năm thành lập.
Bà Michele Bullock sẽ kế nhiệm ông Philip Lowe, người vừa rời ghế Thống Đốc Ngân Hàng Dự Trữ Úc (RBA) sau nhiệm kỳ bảy năm.

Thời điểm bà Bullock được bổ nhiệm cũng chính là lúc người dân Úc đang vật lộn với chi phí sinh hoạt đắt đỏ và RBA thì chuẩn bị đối diện với một đợt thay máu nhân sự.
RBA đã tăng lãi suất lên mức cao nhất trong hơn một thập niên qua với nỗ lực thu hẹp lạm phát.
Tài chánh là một ngành mà nam giới là những người đứng đầu và cũng là ngành có tỷ lệ bất công về tiền lương theo giới tính lớn nhất nước Úc.
Hiện tại bà Bullock vẫn đang giữ chức Phó Thống Đốc, và được dự trù thăng chức Thống Đốc vào ngày 18 Tháng Chín sắp tới.
“Tôi biết chắc rằng vị trí này sẽ thách thức bản thân mình rất nhiều, nhưng thật may mắn vì tôi biết đồng đội và ban điều hành sẽ luôn luôn sát cánh cùng tôi,” bà Bullock phát biểu hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Bảy.
“Tôi cam đoan Ngân Hàng Dự Trữ Trung Ương sẽ bảo đảm các chính sách và vận hành vì lợi ích của người dân nước Úc,” bà nói thêm.
Bà Bullock được giới chuyên môn nhìn nhận là người hiểu rõ từng khúc ruột của RBA, khi đã làm việc tại Ngân Hàng Trung Ương với cương vị chuyên gia phân tích từ hơn bốn thập niên trước.
Tại thời điểm đó bà đảm nhiệm rất nhiều vị trí cấp cao, bao gồm cả việc làm phụ tá cho Thống Đốc và làm Chánh Sở Chính Sách Thanh Toán, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Thống Đốc RBA vào Tháng Tư năm 2022.
Thủ Tướng Anthony Albanese ngợi khen bà Bullock trên Twitter là, “một kinh tế gia kiệt xuất với sự nghiệp lẫy lừng và thâm niên tại ngân hàng trung ương.”
Ông Albanese cũng viết trong một câu tweet khác, “Chúng tôi tin rằng với kinh nghiệm, sự tinh tường cùng góc nhìn thoáng đạt của mình – bà Bullock sẽ dẫn dắt RBA cũng như nước Úc – và thế giới – vượt qua những thử thách kinh tế đầy cam go.”
Bộ Trưởng Tài Chánh Kathy Gallagher cũng nói: “Đây quả là thời khắc lịch sử của nước Úc khi lần đầu tiên RBA được dẫn dắt bởi một người phụ nữ khi bổ nhiệm bà Michele.”
Ông Lowe, người sắp mãn nhiệm Thống Đốc, cũng nói ngân hàng trung ương đang được vận hành tốt khi giải được bài toán sinh hoạt phí leo thang vùn vụt.
RBA đang phải đương đầu với tình trạng lạm phát gia tăng, điều này khiến sinh hoạt phí của người dân bị bành trướng.
Ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất 12 lần kể từ thời điểm Tháng Năm – trước những phản ứng trái chiều của một số nhà kinh tế. Lãi suất chính yếu của RBA đang ở mức 4.1%, cao nhất trong 11 năm qua.
Về lý thuyết, việc tăng lãi suất sẽ khiến các khoản vay cá nhân gặp khó, đồng thời khuyến khích người dân cắt giảm chi tiêu, điều này sẽ giúp hạ lạm phát.
Ông Lowe đã từng đối diện với chỉ trích khuyến khích công dân Úc đi làm nhiều hơn và bớt tiêu dùng lại để đối phó với các khoản vay mượn mắc mỏ.
“Nếu người dân bớt tiêu xài, hoặc làm thêm giờ, điều này sẽ giúp họ không bị thâm hụt tiền bạc”, ông Lowe phát biểu trong một hội nghị tài chánh vào tháng trước.
Ông cũng chống lại chỉ trích nhằm vào quyết định tăng lãi suất 12 lần của ngân hàng trung ương và nói, “mấy người chủ nhà có bị làm sao đâu.”
Hồi đầu năm, chính phủ nước Úc đã công bố đánh giá của công chúng về RBA sau 40 năm.
Bản đánh giá đưa ra 51 khuyến nghị, trong đó có việc kêu gọi ngân hàng trung ương ban hành chính sách tiền tệ rõ ràng hơn và minh bạch hơn.
Theo dữ kiện của chính phủ, ngành tài chính nước Úc tiếp tục là một trong những lĩnh vực trả lương mất cân bằng giới tính nhất.
Tổ Chức Bình Đẳng Giới Tính Nơi Công Sở đã phát giác tỷ lệ 28.6% bất công về thù lao giữa nam và nữ của toàn ngành này vào năm ngoái.
Tỷ lệ này còn cao hơn tỷ lệ 22.8% công bằng tiền lương theo giới tính trên toàn lãnh thổ. (TTHN)

















































































