Tuesday, May 14, 2024

Phi trường Singapore sẽ áp dụng nhận diện chân dung, thay cho sổ thông hành

SINGAPORE (NV) – Đi du lịch qua một trong những sân bay tốt nhất thế giới sẽ còn suôn sẻ hơn vào năm tới.

Từ 2024, giới chức cho biết Phi Trường Changi tại Singapore sẽ bắt đầu áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động, cho phép hành khách rời khỏi quốc gia không cần sổ thông hành, chỉ sử dụng dữ liệu sinh trắc học.

“Singapore sẽ là một trong số ít các quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động, không cần sổ thông hành,” Bộ Trưởng Truyền Thông Josephine Teo tuyên bố trong phiên họp Quốc Hội hôm Thứ Hai, 18 Tháng Chín, khi một số thay đổi cho Đạo Luật Nhập Cư được thông qua.

Phi trường Changi của Singapore. (Hình: Vidit Goel/Pexels)

Kỹ nghệ sinh trắc học, cùng với nhu liệu nhận diện chân dung, đã được áp dụng tại Phi Trường Changi trên các làn đường tự động ở các trạm kiểm soát nhập cảnh.

Sinh trắc học sẽ được dùng để tạo ra một “mã xác thực duy nhất” và sẽ áp dụng tại nhiều điểm tiếp xúc tự động khác nhau – từ gửi hành lý tới thủ tục nhập cảnh và lên phi cơ – loại bỏ nhu cầu về giấy tờ thông hành như vé máy bay và sổ thông hành.

Tuy nhiên, sổ thông hành vẫn sẽ cần đối với các quốc gia khác không cho phép miễn hộ chiếu, Teo nhấn mạnh.

Thường được xếp hạng là phi trường tốt nhất thế giới và cũng là một trong những phi trường đông đúc nhất, Phi Trường Changi tiếp đón hơn 100 hãng hàng không bay tới 400 thành phố của khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Có 5.12 triệu lượt hành khách đi qua phi trường trong Tháng Sáu, vượt mốc 5 triệu kể từ lần đầu tiên hồi Tháng Giêng năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng lên.

Phi Trường Changi dự trù ​ quay trở lại công suất vận chuyển hành khách và hàng không như trước đại dịch, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng kỹ nghệ sinh trắc học sẽ giúp lưu thông hành khách suôn sẻ hơn.

Năm 2018, Phi Trường Quốc Tế Dubai giới thiệu các đường hầm sinh trắc học gọi là “Cổng Thông Minh,” sử dụng nhận dạng chân dung, xác định danh tánh du khách chỉ trong năm giây. Hành khách cũng được phép dùng vân tay hoặc quét chân dung để chứng thực thay vì dựa vào cuốn sổ thông hành.

Ở những nơi khác trên thế giới, kỹ nghệ nhận dạng chân dung cũng được áp dụng sơ bộ tại Phi Trường Quốc Tế Hồng Kông, Tokyo Narita, Tokyo Haneda, Quốc Tế Indira Gandhi ở Delhi, London Heathrow và Paris Charles de Gaulle, cùng nhiều phi trường khác.

Tại Hoa Kỳ, các hãng hàng không lớn như American Airlines, United và Delta đã thử nghiệm dịch vụ sinh trắc học khi làm thủ tục “check-in,” gửi hành lý, và lên máy bay tại một số phi trường trong vài năm qua. (TTHN)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT