Friday, March 29, 2024

Ấn Độ phủ nhận tin đã bán hỏa tiễn BrahMos cho Việt Nam

NEW DELHI (NV) – Bộ Ngoại Giao Ấn Độ phủ nhận tin chính phủ nước này đã bán loại hỏa tiễn chống hạm hành trình siêu thanh BrahMos cho Việt Nam.

Bộ Ngoại Giao Ấn Độ nói tin được loan truyền hồi tuần qua là “không đúng,” cho dù mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển bao gồm cả mặt an ninh quốc phòng.

Ông Raveesh Kumar, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Ấn Độ được thuật lời trên báo Ấn PTI cho hay Bộ Ngoại Giao Việt Nam cũng đã phủ nhận tin này, khi ông được hỏi về vụ việc.

Trong cuộc họp báo ngày Thứ Năm, 17 Tháng Tám, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN Lê Thu Hằng khi được yêu cầu xác nhận nguồn tin từ báo ngoại quốc nói chính phủ Ấn Độ đã bán hỏa tiễn chống hạm siêu thanh Brahmos cho Việt Nam, bà đã trả lời nước đôi, không phủ nhận và cũng không xác nhận.

“Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đã và đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, an ninh – quốc phòng. Hợp tác an ninh – quốc phòng giữa hai nước đã đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực cũng như trên toàn thế giới.”

Các báo tại Việt Nam và ngay cả trang mạng của Bộ Ngoại Giao CSVN cũng đều chép lại lời phát biểu của bà Hằng. “Cũng cần nhấn mạnh rằng chúng tôi kiên trì chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ. Việc mua sắm các trang thiết bị quốc phòng của Việt Nam là phù hợp với chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ và là việc làm bình thường để bảo vệ đất nước.”

Bà Hằng còn nói thêm rằng, “Về câu hỏi cụ thể, tôi sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng.”

Tin tức về việc Ấn Độ bán hỏa tiễn Brahmos cho Việt Nam đã được đề cập nhiều lần trong mấy năm gần đây sau khi liên doanh Ấn-Nga phát triển thành công loại hỏa tiễn tầm xa này dựa trên nền tảng hỏa tiễn P-800 Oniks. Phiên bản đối đất đã được Ấn Độ trang bị cho lực lượng trên bộ từ năm 2007 và sau đó nghiên cứu tiếp các phiên bản trang bị cho chiến hạm, tàu ngầm và máy bay.

Năm ngoái, đã có tin Ấn Độ thỏa thuận nguyên tắc để cung cấp cho Việt Nam cả hỏa tiễn tầm xa Brahmos và hỏa tiễn phòng không tầm trung Akash. Nhưng đến nay vẫn không thấy có tin tức chính thức nào từ cả hai phía xác nhận. Với Hà Nội, các vụ mua bán võ khí và trang bị quốc phòng thường bị bưng bít vì là “bí mật nhà nước.”

Ấn Độ từng cấp tín dụng $100 triệu cho Việt Nam mua một số tàu tuần tra cỡ nhỏ cho cảnh sát biển do một công ty Ấn đóng. Sau đó, cũng đã đồng ý cấp tín dụng quân sự cho Việt Nam thêm $500 triệu. Chi tiết không được tiết lộ về gói tín dụng này nên người ta không biết chúng được dùng cho những nhu cầu nào của Việt Nam.

Ấn Độ cũng phụ trách huấn luyện phi công chiến đấu và thủy thủ đoàn tàu ngầm cho Việt Nam. Cũng như Ấn Độ, Việt Nam là khách hàng mua sắm trang bị quốc phòng chủ yếu từ Nga gồm máy bay khu trục, tàu ngầm, tàu mặt nước, xe tăng. Ấn Độ mua trước với số lượng lớn hơn, nhiều kinh nghiệm sử dụng cùng một loại vũ khí nên phụ trách huấn luyện nhân sự cho Việt Nam.

Hỏa tiễn hành trình chống hạm Brahmos có tầm tấn công đến 290km, vận tốc siêu thanh 2.8 nếu được trang bị, khả năng răn đe của Việt Nam sẽ được tăng cường khá mạnh trước một địch thủ ở phương Bắc có lực lượng hải quân hùng mạnh gấp hàng chục lần. (TN)

MỚI CẬP NHẬT