HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một đại biểu Hội Đồng Nhân Dân thành phố Hải Phòng lên tiếng yêu cầu không đặt tên đường Lê Văn Thành (cố phó thủ tướng Việt Nam) vì ông này “phải chịu trách nhiệm về những sai phạm.”
Hồi trung tuần tháng trước, báo Lao Động đưa tin Hải Phòng sắp có đường Lê Văn Thành và mô tả ông ta “được nhà nước trao nhiều huân chương, huy chương cao quý.”

Trong khi đó, theo đoạn clip được nhiều Facebooker chia sẻ hôm 12 Tháng Mười Hai, ông Đặng Bá Cường, cựu bí thư Quận Ủy Hồng Bàng trước đây, thành phố Hải Phòng, nói tại một kỳ họp của Hội Đồng Nhân Dân: “…Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố chúng ta [Hải Phòng] xảy ra nhiều sai phạm, trong đó có những vụ nghiêm trọng. Tôi nghĩ đồng chí Lê Văn Thành có trách nhiệm của người đứng đầu đối với các vụ sai phạm đó. Tôi đề nghị Hội Đồng Nhân Dân không đặt tên Lê Văn Thành đối với các công trình, đường phố trên địa bàn…”
Trong các năm 2015-2021, ông Lê Văn Thành làm bí thư Thành Ủy Hải Phòng, trước khi được cất nhắc làm phó thủ tướng.

Ông Lê Văn Thành qua đời hồi năm 2023 sau khi vắng mặt bất thường ít nhất nửa năm tại Việt Nam để chạy sang Nhật chữa bệnh ung thư máu nhưng không thành công.
Lúc ông Thành chết hồi Tháng Tám, 2023, thọ 61 tuổi, các báo ở Việt Nam đều ghi giống nhau rằng ông ta “qua đời do bệnh nặng sức yếu,” chứ không đề cập cụ thể bệnh tình.
Ông Đặng Bá Cường, cựu bí thư Quận Ủy Hồng Bàng trước đây, thành phố Hải Phòng, phát biểu trong đoạn clip. (Hình: Chụp qua màn hình)Tình trạng đau ốm, bệnh tật của quan chức cấp cao, nhất là những người thuộc diện Bộ Chính Trị quản lý, được coi là “bí mật quốc gia.”
Chỉ khi những người này chết thì dân chúng mới thấy được thông báo chứ không ai biết tại sao họ chết, có bệnh hoạn gì hay bị đầu độc. Những ai tiết lộ “bí mật quốc gia” đều có nguy cơ đi tù dài hạn.
Khi Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang bị ung thư và chạy sang Nhật chữa bệnh năm 2018, nhiều người đều biết trong khi nhà nước vẫn giấu kín, cho đến khi ông ta chết ngày 21 Tháng Chín, 2018, thì mới đưa tin. (N.H.K)[dt]















































































