SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bị can Nguyễn Duy Hiển, 64 tuổi, ở Sài Gòn bị bắt giữ, khởi tố cùng vợ và một nhân viên với cáo buộc sản xuất thuốc Đông y giả, trộn Betamethasone (hoạt chất kháng viêm, giảm đau) và gắn mác “xuất xứ Singapore” để bán ra thị trường.
Theo báo VnExpresss và Sài Gòn Giải Phóng hôm 24 Tháng Giêng, hành vi của bị can Hiển bị bại lộ khi Võ Văn Nghề, nhân viên của ông ta, bị bắt quả tang vận chuyển nhiều thùng thuốc nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Người này khai nhận mình chở thuê số hàng cho bị can Hiển ra chành xe để chuyển đi tỉnh Tây Ninh.
Đột kích xưởng sản xuất và các kho hàng của bị can Hiển, nhà chức trách tịch thu 13,100 hộp, lọ thuốc giả, cùng một lượng lớn nguyên liệu, bao bì ghi tiếng Việt và tiếng Hoa, cùng nhiều thiết bị, máy móc và tem nhãn.
Bị can Hiển bị cáo buộc giữ vai trò cầm đầu, tổ chức sản xuất dù các hộp thuốc trước đó đã bị thu hồi giấy phép lưu hành.
Để tiếp tục trục lợi, nam bị can cùng vợ sản xuất thuốc Đông y “chui” nhưng in trên nhãn rằng thuốc được sản xuất tại nhà máy đóng ở Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông, nhằm tạo vỏ bọc hàng ngoại nhập và gây khó khăn cho việc truy xuất nguồn gốc.

Các hộp thuốc trị phong thấp, tê cứng chân tay… của các bị can bị phát giác có pha trộn Betamethasone thuộc nhóm tân dược (corticoid), bị cấm sử dụng trong thuốc Đông y.
Việc pha trộn hoạt chất này là để người bệnh cảm thấy hiệu quả nhanh, dễ tin tưởng và dần dần lệ thuộc vào thuốc.
Vợ chồng bị can Nguyễn Duy Hiển cùng một nhân viên bị quy tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.”
Giới chức Công An TP.HCM cho hay đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ nguồn cung cấp nguyên liệu tân dược và hệ thống phân phối sản phẩm ra thị trường.
Các bác sĩ khuyến cáo, nếu sử dụng Betamethasone kéo dài, người bệnh có nguy cơ bị suy tuyến thượng thận, loét dạ dày, cơ thể tích nước, giòn xương và chịu nhiều biến chứng nghiêm trọng khác. (N.H.K) [dt]















































































