Tây Phương lo ngại Iran xuất cảng dầu lấy tiền giúp quân khủng bố

WASHINGTON, DC (NV) – Cuộc tấn công gây nhiều chết chóc giữa Israel và nhóm bạo động Hamas của người Palestine đang biến việc xuất cảng dầu của Iran trở thành mối lo ngại của Hoa Kỳ.

Riêng về phía Đảng Cộng Hòa, nhiều giới chức đã lên tiếng kêu gọi phải hành động thêm để giới hạn nguồn tài chánh do dầu khí đem lại cho Iran, bởi vì sau nhiều thập niên ủng hộ phe bạo động Hamas, rõ ràng là phía Iran đã giúp Hamas đủ sức lực tấn công trực diện vào Israel như họ đã làm vào cuối tuần rồi.

Lãnh Tụ Tối Cao Ayatollah Ali Khamenei nói chuyện ngày 4 Tháng Sáu, 2023, tại Tehran, Iran. (Hình: Office of the Iranian Supreme Leader)

Cựu Tổng Thống Donald Trump đã tìm cách sử dụng vấn đề này để làm võ khí chống bất kỳ ai là đối thủ của ông trong kỳ bầu cử 2024. Trong một cuộc nói chuyện với những người ủng hộ tại Florida, ông Trump cáo buộc Tổng Thống Biden đã “cho phép Iran bán ra những khối lượng dầu khổng lồ” và nói: “Dưới quyền lãnh đạo của tôi, Iran yếu ớt, phá sản và tuyệt vọng tìm kiếm cảm tình từ thế giới bên ngoài. Nhưng giờ đây thì họ giàu có không ai cản nổi.”

Một ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa sáng giá khác, là Ron DeSantis, nói với Đài Fox News rằng ông sẽ “hành động mau lẹ để cắt đứt nguồn tiền bạc tuôn vào hầu bao của Iran, trong đó món tiền bán dầu khí chiếm phần lớn.”

Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California) nói vói Đài NBC rằng Hoa Kỳ phải “chặn đứng khả năng Iran sản xuất dầu.” Ông McCarthy còn đặc biệt kêu gọi phải triệt để thi hành cuộc cấm vận Iran, cho rằng kế hoạch cấm vận hiện không thấy được thực hiện. Chính quyền Biden đã bác bỏ lời quả quyết của vị dân biểu, cho rằng họ vẫn đang thực hiện các cuộc cấm vận Iran.

Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Cộng Hòa-South Carolina) thì đi xa hơn, nói với Đài NewsNation trong tuần này là nếu cuộc xung đột giữa Israel và Hamas leo thang, “chúng ta phải nói với trùm Ayatollah của Iran rằng chúng ta sẽ hủy diệt các xưởng lọc dầu và hạ tầng cơ sở kỹ nghệ dầu của Iran.”

Tuy nhiên, tính tới Thứ Sáu, các giới chức Mỹ vẫn không liên kết Iran vào hành động hoạch định các cuộc tấn công của Hamas nhắm vào Israel hồi cuối tuần rồi. Hồi đầu tuần, phụ tá cố vấn an ninh quốc gia Jon Finer nói với chương trình “Good Morning America” rằng “nhìn bề ngoài thì Iran có thể là đồng phạm trong vụ tấn công vì đã ủng hộ Hamas từ nhiều thập niên qua,” nhưng hiện nay thì “không có bằng cớ nào cho thấy họ đã họ ủng hộ trực tiếp cho cuộc tấn công Israel.” (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT